Sắc màu "Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2018"

Sắc màu "Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2018"
Chợ phiên vùng cao đầu năm 2018 thu hút được đông đảo du khách
Chợ phiên vùng cao đầu năm 2018 thu hút được đông đảo du khách

Chợ phiên có 33 gian hàng trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng về văn hoá dân tộc thông qua sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật địa phương, hàng thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc đến từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang...

Đồ trang sức của đồng bào Mông được trưng bày giới thiệu tại phiên chợ
Đồ trang sức của đồng bào Mông được trưng bày giới thiệu tại phiên chợ

Tại không gian văn hóa chợ còn diễn ra các hoạt động giao lưu, chia sẻ những nét văn hóa độc đáo giữa cộng đồng các dân tộc với nhau và diễn ra các hoạt động trò chơi dân gian, chế biến các món ăn đặc trưng của từng dân tộc như xôi màu, cá nướng, mèn mén, thắng cố... của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái.
Văn hóa xuống chợ của đồng bào Mông được tái hiện
Văn hóa xuống chợ của đồng bào Mông được tái hiện

Cộng đồng dân tộc Mông đến từ xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã giới thiệu nghề dệt lanh, thêu, in sáp ong - đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc mình ngay tại chợ phiên...

Ẩm thực đồ xôi màu được chế biến ngay tại không gian chợ
Ẩm thực đồ xôi màu được chế biến ngay tại không gian chợ

Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2018 đã tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc, tạo sự gần gũi, giữ gìn bản sắc văn hóa để du khách có thể tham gia trực tiếp tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các sản vật đặc sắc của đồng bào được giới thiệu tại phiên chợ

Các sản vật đặc sắc của đồng bào được giới thiệu tại phiên chợ
Các sản vật đặc sắc của đồng bào được giới thiệu tại phiên chợ

Sắc màu "Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2018" ảnh 7
Tiết mục dân ca dân vũ của đồng bào Khơ mú

Gian hàng ẩm thực Cao Bằng
Gian hàng ẩm thực Cao Bằng

Đồng bào Mông trình diễn in hoa văn trên vải bằng sáp ong và thêu truyền thống
Đồng bào Mông trình diễn in hoa văn trên vải bằng sáp ong và thêu truyền thống

Nghề dệt vải lanh truyền thống của đồng bào Mông được giới thiệu tại phiên chợ
Nghề dệt vải lanh truyền thống của đồng bào Mông được giới thiệu tại phiên chợ


Các thiếu nữ Mông khéo léo trình diễn nghề thêu.
Các thiếu nữ Mông khéo léo trình diễn nghề thêu.

Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm