Phiên chợ vùng cao “Về miền cao nguyên đá”

Phiên chợ vùng cao “Về miền cao nguyên đá”
Biểu diễn những điệu múa, những bài hát truyền thống của dân tộc mình tại phiên chợ. Ảnh: Hoàng Hải
Biểu diễn những điệu múa, những bài hát truyền thống
của dân tộc mình tại phiên chợ. Ảnh: Hoàng Hải 
Không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Lô Lô, Giáy, Tày...
Đồng bào dân tộc Mông với tục "vỗ mông" độc đáo. Ảnh: Hoàng Hải
Đồng bào dân tộc Mông
với tục "vỗ mông" độc đáo. Ảnh: Hoàng Hải 
Phiên chợ giới thiệu những nét văn hóa, sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc tỉnh Hà Giang: Từ chảo thắng cố nghi ngút khói, món mèn mén hấp dẫn du khách đến rượu ngô, bánh ngô, bánh tam giác mạch, măng trúc, thịt lợn đen… trong không gian rực rỡ sắc màu trang phục của phụ nữ các dân tộc: Lô Lô, Mông, Giáy, Thái…
Các sản vật dân tộc và món ăn truyền thống của đồng bào được giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Hoàng Hải
Các sản vật dân tộc và món ăn truyền thống của đồng bào  
được giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Hoàng Hải 
Đồng bào dân tộc Mông giới thiệu cách làm chiếc gùi. Ảnh: Hoàng Hải
Đồng bào dân tộc Mông
giới thiệu cách làm chiếc gùi. Ảnh: Hoàng Hải 
Những chiếc khăn đầy sắc màu của đồng bào dân tộc Lô Lô. Ảnh: Hoàng Hải
Những chiếc khăn đầy sắc màu
của đồng bào dân tộc Lô Lô. Ảnh: Hoàng Hải 

Tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp, vui tươi tại phiên chợ vùng cao "Về miền cao nguyên đá".

Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm