Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng ngày thống nhất đất nước và quốc tế lao động1/5

Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng ngày thống nhất đất nước và quốc tế lao động1/5

* Sáng 30/4, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2016), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh. Tham dự Lễ hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo người dân trong tỉnh.

Lễ thả hoa bên bờ bắc sông Thạch Hãn để tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ.
Lễ thả hoa bên bờ bắc sông Thạch Hãn để tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ.
Du khách tham quan cầu Hiền Lương trong ngày Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương. (tỉnh Quảng Trị)
Du khách tham quan cầu Hiền Lương trong ngày Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương. (tỉnh Quảng Trị)

*   Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2016, TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

 

*  Với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”, chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2016 đã diễn ra tối 30/4/2016, tại Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Chương trình Carnaval Hạ Long năm nay ngoài phần nghi lễ còn gồm nhiều màn biểu diễn nghệ thuật như: Về với Hạ Long, về với nguồn cội, Hạ Long ngày mới và hội nhập, vũ điệu của biển và chương trình bắn pháo hoa tầm cao… Nhiều tiết mục được kết hợp giữa ca – múa – nhạc trên sân khấu chính và trên tuyến đường, có sự đan xen giữa văn hoá truyền thống và hiện đại.

 

* Tối 30/4/2016, Lễ hội áo dài với chủ đề “Nơi huyền thoại bắt đầu”, một điểm nhấn trong Festival Huế 2016, được tổ chức tại sân khấu Bia Quốc Học, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế). 80 hoa hậu, hoa khôi, người mẫu cùng 100 nữ sinh Huế đã trình diễn những chiếc áo dài từ đơn sơ, mộc mạc của đại thể người dân cho đến sang trọng, quý phái của các bậc vua chúa, mang đến cho du khách những rung cảm sâu đậm nhất khi đến với Festival Huế 2016.

 

*    Tối 30/4/2016, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016 với chủ đề "Cửa Lò biển hát". Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự.và đánh trống khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự.và đánh trống khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016 

*  Trưa 30/4/2016, Lễ bế mạc và trao giải chung cuộc Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 - năm 2016 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi các VĐV hoàn thành chặng đua thứ 19 dài 168 km từ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP. Hồ Chí Minh, chặng cuối cùng của cuộc đua với lộ trình thi đấu hơn 2.100 km xuất phát từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/4 và kết thúc vào trưa 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

* Ngày 30/4/2016, Festival Huế 2016 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và đậm bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống như: "Chợ quê ngày hội" tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương; Ngày hội "Sắc màu tuổi thơ",...thu hút đông đảo du khách tham quan.

 

Có thể bạn quan tâm