Người Bahnar phục dựng Lễ lên nhà Rông mới

Người Bahnar phục dựng Lễ lên nhà Rông mới
Các nam thanh, nữ tú đánh chiêng, nổi trống và cùng nhịp xoang ăn mừng nhà Rông mới. Ảnh: Dư Toán
Các nam thanh, nữ tú đánh chiêng, nổi trống và cùng nhịp xoang ăn mừng nhà Rông mới. Ảnh: Dư Toán
Sau nhiều tháng dựng nhà Rông mới, già làng Trâm (65 tuổi) và những người giúp việc đã cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Thanh niên nam, nữ sẽ chọn những con heo, dê, gà để làm vật tế dâng lên các vị thần. Trong khi già làng thực hiện các nghi thức truyền thống, đội cồng chiêng vừa trình diễn bài chiêng hát mừng vừa đi vòng quanh già làng. Sau đó, già làng cùng đội chiêng di chuyển ra ngoài, cùng với dân làng múa, hát, nhảy xoang và thưởng thức: rượu cần, thịt, cơm lam.

Già Ram giới thiệu về các tác phẩm truyền thống do làng Bông thực hiện. Ảnh: Dư Toán Cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Dư Toán
Già Ram giới thiệu về các tác phẩm truyền thống do làng Bông thực hiện.
Ảnh: Dư Toán

 
Già Ram giới thiệu về các tác phẩm truyền thống do làng Bông thực hiện. Ảnh: Dư Toán Cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Dư Toán
Cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Dư Toán

Chung vui cùng đồng bào, hơn 200 nghệ nhân của 5 làng lân cận trong xã Ayun đã đến tham dự Hội thi văn hóa các dân tộc thiểu số xã Ayun lần thứ nhất năm 2019. Các nghệ nhân và dân làng cùng tham gia tạc tượng gỗ, thi đan gùi, làm mô hình nhà rông, dệt vải, chế biến rượu cần theo công thức truyền thống…
Dư Toán
Báo in T12/2019

Có thể bạn quan tâm