Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Kiên Giang Diệp Hoàng Du nhấn mạnh: “Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XI năm 2017 được tổ chức vào dịp lễ Ok Om Bok của đồng bào Khmer nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương.
Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Sau lễ khai mạc, diễn ra hoạt động đua ghe ngo trên sông Cái Lớn, thị trấn Gò Quao với sự tham dự của 17 đội ghe ngo nam và 7 đội ghe ngo nữ. Bên cạnh đó, trong 5 ngày diễn ra ( từ 1 - 5/11), Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang còn có nhiều hoạt động như: thi đấu bóng đá nam 5 người, bóng chuyền bãi biển nữ, đua xe đạp, các trò chơi dân gian; hội chợ thương mại; triển lãm, giới thiệu làng nghề truyền thống, trưng bày tranh, ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống đồng bào Khmer. Đặc biệt, tại ngày hội có nghi lễ cúng trăng diễn ra vào đêm 15 tháng 9 âm lịch. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, mặt trăng là vị thần bảo vệ mùa màng tươi tốt, đem đến sự ấm no, hạnh phúc. Đồng bào Khmer thực hiện nghi lễ cúng trăng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với thần mặt trăng, cầu cho mưa thuận, gió hòa, phum sóc bình yên, cuộc sống đủ đầy, sung túc và mọi người khỏe mạnh.
Đua Ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Đua Ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang được tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá du lịch Kiên Giang đến du khách trong nước và quốc tế.
Lê Huy Hải 

Có thể bạn quan tâm