Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam đêm bán kết khu vực phía Bắc

Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam đêm bán kết khu vực phía Bắc
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu khai mạc. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu khai mạc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, Liên hoan tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần của những người làm báo Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 10 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi tập trung chủ yếu vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Than gia liên hoan có nhiều tác phẩm tự biên, tự diễn ca ngợi truyền thống của đơn vị mình; có những tác phẩm sáng tác cổ vũ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Tiết mục dự thi Bán kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI của các đơn vị. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tiết mục dự thi Bán kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI của các đơn vị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tập thể ca sỹ, diễn viên đơn vị Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tập thể ca sỹ, diễn viên đơn vị Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tiết mục dự thi Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI của các đơn vị. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tiết mục dự thi Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI của các đơn vị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Các tác phẩm dự thi có nhiều thể loại như dân ca, nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc thính phòng. Các thí sinh đã đem đến cho khán giả lời ca, tiếng hát, điệu múa sống động. Những tiết mục biểu diễn cho thấy các nhà báo không chỉ là những người giỏi nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, ngày đêm lao động sáng tạo phấn đấu cho nền báo chí cách mạng giàu tính nhân văn, vì lợi ích của đất nước, nhân dân mà còn tài năng hát hay, múa đẹp, thể hiện tinh thần lạc quan, chan chứa niềm tin yêu cuộc sống.
 
Phó Bí thư Thường trực thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Phó Bí thư Thường trực thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hội đồng giám khảo của đêm bán kết khu vực phía Bắc do Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Các nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc sĩ Tuấn Phương, nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Phạm Thế Vĩ là thành viên Hội đồng giám khảo.

Thay mặt Ban giám khảo, Nhạc sĩ Đức Trịnh nhận xét, cuộc thi bán kết khu vực phía Bắc đã thành công tốt đẹp. Điểm của các thí sinh sẽ cộng sau cả 3 vòng thi. Tại đêm liên hoan, có những giọng hát thể hiện sự chuyên  nghiệp, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI, năm 2018 được tổ chức qua 3 vòng. Vòng sơ khảo do các thí sinh thu âm gửi về Ban Tổ chức. Ban Giám khảo chấm và lựa chọn những thí sinh, tiết mục xuất sắc tham dự đêm bán kết tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Vòng bán kết khu vực miền Trung- Tây Nguyên tổ chức tại Đà Nẵng ngày 5/10/2018. Vòng bán kết khu vực miền Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/10/2018. Các thí sinh xuất sắc nhất trong 3 vòng thi bán kết sẽ được lựa chọn để dự thi chung kết Liên hoan tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2018 diễn ra tại Hà Nội ngày 27/10/2018.
Minh Thu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm