Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn lần thứ 5

Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn lần thứ 5
Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ Thu Lê; nghệ sĩ Lorenzo Bernadi đến từ nước Italia và nghệ sĩ danh tiếng người Pháp Gerard Abiton qua tác phẩm “Chaconne” – một tác phẩm kinh điển của ông vua âm nhạc phức điệu Johann Sebastian Bach thời kỳ Baroque ở phương Tây.
Tiết mục hòa tấu giữa nghệ sĩ Lorenzo Bernardi (Italy) và nghệ sĩ Thu Lê. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Tiết mục hòa tấu giữa nghệ sĩ Lorenzo Bernardi (Italy) và nghệ sĩ Thu Lê. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Bên cạnh đó, 40 guitar trẻ đến từ HàNội, Thành phố Hồ Chí Minh, CầnThơ và các học viên Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng trình diễn các màn hòa tấu mới dành cho đàn guitar, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của đông đảo khán giả.
 
Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn giới thiệu đến khán giả mộ điệu 5 buổi hòa nhạc đặc sắc với không gian âm nhạc riêng biệt. Cụ thể, vào tối 1/11, sẽ là buổi hòa nhạc "Dạ khúc của Festival", lấy cảm hứng từ tác phẩm Serenade của nhạc sĩ tài hoa Franz Schubert.

Đặc biệt, tác phẩm được biên soạn và trình diễn lại theo phong cách guitar cổ điển với kỹ thuật và ngón đàn đặc trưng của nghệ sĩ guitar Kim Chung (Việt Nam); nghệ sĩ Leon Koudelak (Cộng hòa Czech) tham gia thể hiện một loạt 12 Etudes của nhạc sĩ nổi tiếng Villa-Lobos.

Bên cạnh đó, còn có phần trình diễn song tấu giữa nghệ sĩ Carlo Aonzo (Italia) và nghệ sĩ Rene Izquierdo (gốc Cuba) bằng hai nhạc cụ guitar và mandoline.
Tiết mục hòa tấu của 40 cây guitar trẻ tại Liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Tiết mục hòa tấu của 40 cây guitar trẻ tại Liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Trong ngày 2/11, khán giả yêu thích guitar thành phố được tham dự buổi hội thảo giới thiệu các chế tác đàn guitar theo xu hướng hội nhập của nghệ nhân làm đàn trẻ tuổi Trần Đình Vũ. Tối cùng ngày, sẽ diễn ra buổi biểu diễn giao lưu của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Việt Nam chủ đề “Hòa nhạc hữu nghị”.
 
Vào tối 3/11, sẽ có buổi hòa nhạc chủ đề “Romance in the Night” với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Salvatore Foderà (Italia) và Paul Cesarczyk (đến từ Ba Lan).

Sau đó, nghệ sĩ Rene Izquierdo và Paul Cesarczyk biểu diễn chương trình song tấu guitar các bài hát bất hữu của nhóm nhạc The Beatles như “Fool on the Hill”, “She’s Leaving Home”, “Penny Lane”, được nhạc sĩ guitar đương đại Leo Brouwer chuyển biên cho song tấu guitar.
Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham dự liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham dự liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Khép lại chuỗi các hoạt động là buổi hòa nhạc chủ đề “Sự kỳ diệu của đàn guitar” vào đêm  4/11; khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của nghệ sĩ Tomonori Arai (Nhật Bản) và phần solo đầy ấn tượng của nghệ sĩ guitar Rene Izquierdo (Cuba-Mỹ).
 
Bên cạnh các buổi hòa nhạc, theo Ban tổ chức, nét đặc biệt của Liên hoan năm nay còn là việc tổ chức Cuộc thi Guitar được tổ chức với quy mô khu vực Đông Nam Á, diễn ra với 3 hạng mục: Bảng mở rộng, bảng dành cho các thí sinh dưới 18 tuổi và bảng không chuyên dành cho các thí sinh Việt Nam; qua đó, khuyến khích và tạo động lực phát triển cho các tài năng trẻ guitar cổ điển tại Việt Nam.
Tiết mục hòa tấu của 40 cây guitar trẻ tại Liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Tiết mục hòa tấu của 40 cây guitar trẻ tại Liên hoan. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Phát biểu tại khai mạc Liên hoan, Phó Giáo sư, tiến sĩ Tạ Quang Đông, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ năm 2014, Liên hoan guitar quốc tế Sài gòn do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí  Minh tổ chức đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh và là điểm hẹn của các tài năng trẻ guitar Việt Nam, được giao lưu, kết nối với các nghệ sĩ guitar tên tuổi trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á. Liên hoan lần thứ 5 hy vọng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giúp các nghệ sĩ guitar trẻ có dịp học hỏi, trau dồi kinh nghiệm biểu diễn trong nước và quốc tế./.
GiaThuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm