Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 – 2019

Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 – 2019
Đồng bào Xê-đăng ở huyện Nam Trà My tổ chức tái hiện Lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Đỗ Trưởng Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019. Ảnh: Đỗ Trưởng
Đồng bào Xê-đăng ở huyện Nam Trà My tổ chức tái hiện Lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Đỗ Trưởng
 
Đồng bào Xê-đăng ở huyện Nam Trà My tổ chức tái hiện Lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Đỗ Trưởng Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019. Ảnh: Đỗ Trưởng
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019. Ảnh: Đỗ Trưởng
Lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: Chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng Ngọc Linh" với sự tham gia của hơn 140 nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn của huyện Nam Trà My; Trình diễn nhạc cụ đàn nước, đàn đá, múa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, các trò chơi dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Xê-đăng…

Đồng bào huyện Nam Trà My nô nức mang sâm Ngọc Linh đến bán tại Lễ hội. Ảnh: Đỗ Trưởng Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019 thu hút trên 2.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng, riêng mặt hàng sâm củ bán được khoảng 110 kg. Ảnh: Đỗ Trưởng
Đồng bào huyện Nam Trà My nô nức mang sâm Ngọc Linh đến bán tại Lễ hội. Ảnh: Đỗ Trưởng
 
Đồng bào huyện Nam Trà My nô nức mang sâm Ngọc Linh đến bán tại Lễ hội. Ảnh: Đỗ Trưởng Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019 thu hút trên 2.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng, riêng mặt hàng sâm củ bán được khoảng 110 kg. Ảnh: Đỗ Trưởng
Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 3 - 2019 thu hút trên 2.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng, riêng mặt hàng sâm củ bán được khoảng 110 kg. Ảnh: Đỗ Trưởng

Đến với lễ hội, du khách còn có cơ hội ngắm những củ sâm Ngọc Linh đẹp nhất cũng như có dịp tìm hiểu những thắng cảnh thiên nhiên, những điểm du lịch kỳ thú, mới lạ của vùng đất Nam Trà My.
Đỗ Trưởng
Báo in tháng 8/2019

Có thể bạn quan tâm