Khơi dậy tiềm năng văn hóa – du lịch Lý Sơn

Khơi dậy tiềm năng văn hóa – du lịch Lý Sơn
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc với chủ đề “Lý Sơn - một truyền thống, một bản sắc” được tổ chức với quy mô lớn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc với chủ đề “Lý Sơn - một truyền thống, một bản sắc” được tổ chức với quy mô lớn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được tổ chức với quy mô lớn, đem đến cho người dân huyện đảo và du khách những tiết mục hấp dẫn, đặc sắc, thể hiện sự vươn mình mạnh mẽ của Lý Sơn hôm nay.

Góc trưng bày triển lãm ảnh về huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Hơn 3.000 người xác lập Kỷ lục Việt Nam - số lượng người tạo hình lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đông nhất trên biển tại Hang Câu, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Khu vực bãi sau, đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình) là đảo lớn thứ hai trong số 3 đảo tại huyện đảo Lý Sơn được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Góc trưng bày triển lãm ảnh về huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
 
Góc trưng bày triển lãm ảnh về huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Hơn 3.000 người xác lập Kỷ lục Việt Nam - số lượng người tạo hình lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đông nhất trên biển tại Hang Câu, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Khu vực bãi sau, đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình) là đảo lớn thứ hai trong số 3 đảo tại huyện đảo Lý Sơn được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Hơn 3.000 người xác lập Kỷ lục Việt Nam - số lượng người tạo hình lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đông nhất trên biển tại Hang Câu, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
 
Góc trưng bày triển lãm ảnh về huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Hơn 3.000 người xác lập Kỷ lục Việt Nam - số lượng người tạo hình lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đông nhất trên biển tại Hang Câu, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Khu vực bãi sau, đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình) là đảo lớn thứ hai trong số 3 đảo tại huyện đảo Lý Sơn được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Khu vực bãi sau, đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình) là đảo lớn thứ hai trong số 3 đảo tại huyện đảo Lý Sơn được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Triển lãm trưng bày chuyên đề “Lý Sơn - di sản văn hóa biển, đảo”; Xác lập kỷ lục Việt Nam số người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc nhiều nhất trên biển; Liên hoan phượt - Phượt Fest Lý Sơn 2018; Tái hiện không gian lễ hội và đua thuyền tứ linh; Đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh tại đảo Bé và âm nhạc đường phố tại chợ đêm ẩm thực, đặc sản Lý Sơn…
Nguyễn Đăng Lâm
Báo in tháng 7/2018

Có thể bạn quan tâm