Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”
Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn,  Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và du khách tham quan.  

Đông đảo đồng bào các dân tộc tham dự Lễ khai mạc
Đông đảo đồng bào các dân tộc tham dự Lễ khai mạc

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được diễn ra từ ngày 18/11/2017  đến ngày 23/11/2017 với sự tham gia của gần 200 đồng bào các dân tộc, nghệ sỹ, diễn viên của 12 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường,Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Kinh, Raglai) thuộc 12 tỉnh thành trong cả nước (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên,Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Ninh Thuận) với các nhóm hoạt động chính như: Ngày hội " Đại đoàn kết dân tộc; Tái hiện văn hóa chợ nổi Cái Răng; Hội nghị - tọa đàm với chủ đề "Xây dựng và phát triển làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới"; Lễ khánh thành giai đoạn 1 chùa Pháp Ấn với lễ rước tượng Pháp Vân và lễ an vị tượng phật tại chùa Pháp Ấn; Tái hiện lễ hội truyền thống của các dân tộc...

Du khách cùng đồng bào tham gia vui văn nghệ
Du khách cùng đồng bào tham gia vui văn nghệ 

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), góp phần tiếp nối, hội tụ và lan tỏa những giá trị của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, để đồng bào các dân tộc có dịp giao lưu, hiểu về nhau hơn, cùng giúp nhau tiến bộ.

Đồng bào tham gia trò chơi kéo co
Đồng bào tham gia trò chơi kéo co 

Không gian Chợ nổi Cái Răng, tỉnh Cần Thơ được tái hiện
Không gian Chợ nổi Cái Răng, tỉnh Cần Thơ được tái hiện 

Tỉnh Cần Thơ mang đến không gian ẩm thực để giới thiệu với du khách và quảng bá du lịch
Tỉnh Cần Thơ mang đến không gian ẩm thực để giới thiệu với du khách
và quảng bá du lịch

Biểu diễn nét văn hóa Đờn ca tài tử tại không gian Chợ nổi Cái Răng
Biểu diễn nét văn hóa Đờn ca tài tử tại không gian Chợ nổi Cái Răng

Du khách hào hứng được hòa mình thưởng thức nét văn hóa độc đáo ở Chợ nổi Cái Răng
Du khách hào hứng được hòa mình thưởng thức nét văn hóa độc đáo ở Chợ nổi Cái Răng

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật của cộng đồng 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, trong đó đặc biệt là các gia đình, người có uy tín, các chức sắc, tôn giáo, trí thức, con em của hơn 100 đồng bào thuộc 12 cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Ý thức được ý nghĩa và giá trị của văn hóa và tinh thần đoàn kết, mỗi người chúng ta dù là người dân tộc nào, ở cương vị nào, là cán bộ đảng viên, nông dân, công nhân, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, thầy thuốc, nhà giáo hay các chức sắc, tín đồ tôn giáo ở mọi miền Tổ quốc cũng như người Việt Nam ở nước ngoài hãy góp sức, chung tay cùng nhau xây dựng và phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết ngàn đời của nhân dân ta. Đoàn kết chính là một trong những giá trị văn hóa quý báu nhất của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà kỷ niệm cho đại diện đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà kỷ niệm cho đại diện đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy các phong trào thi đua yêu nước mà Đảng và Nhà nước phát động. Có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào các dân tộc rất ít người, đồng bào vùng biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, xuất sác có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc...
 Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm