Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông năm 2019

Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông năm 2019
Trao tặng hoa cho các đội văn nghệ tham gia Lễ hội. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Trao tặng hoa cho các đội văn nghệ tham gia Lễ hội. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Lễ hội được diễn ra từ ngày 17 đến 19/5 với nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Liên hoan ẩm thực các dân tộc; Tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi gói bánh; Trưng bày, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm địa phương; Trưng bày giới thiệu về mảnh đất con người Đakrông; Hội chợ vùng cao tại Khu du lịch cộng đồng Klu; tổ chức thi cắm trại… Các hoạt động được tổ chức đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, du khách gần xa đến thưởng thức, vui chơi và trải nghiệm.

Ông Nguyễn Trí Tuân, Bí thư Huyện ủy Đakrông cho biết: Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa riêng biệt của đồng bào Pa Cô (tên gọi khác của dân tộc Tà Ôi) và Vân Kiều ((tên gọi khác của dân tộc Bru-Vân Kiều) trên địa bàn huyện. Đây là dịp để huyện Đakrông tôn vinh truyền thống lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa, con người Đakrông tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, lễ hội được tổ chức là cơ hội để huyện Đakrông quảng bá, giới thiệu tiềm năng và lợi thế của quê hương Đakrông trong phát triển du lịch cộng đồng, kêu gọi quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực mà Đakrông có lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đưa huyện Đakrông ngày càng phát trển bền vững…
Đakrông hiện nay đang nỗ lực giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc độc đáo vật thể và phi vật thể của đồng bào Pa Cô - Vân Kiều như: Chữ viết Bru-Vân Kiều; lễ hội A Riêu Ping, lễ cầu mùa, uống rượu thề…. Các nhạc cụ truyền thống như: Cồng chiêng, đàn Ta Lư, khèn bè… cùng các làn điệu dân ca, hò vè như: Ka lơi, Cha chấp, A Dên, Tà oải, tục đi sim; các môn thể thao truyền thống như: Đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo; Đakrông còn có nhiều làng nghề truyền thống với các sản phẩm độc đáo như: Dệt thổ cẩm, đan lát, rượu cần, rượu Đoác, rượu men lá Ba Nang, những bộ trang phục truyền thống độc đáo… đang được duy trì, phát triển thành thương hiệu của địa phương. Văn hóa ẩm thực cũng tạo nên hương vị hấp dẫn, đặc trưng của vùng đất, con người Đakrông như: cơm lam, cháo Đoác, bánh Beng, A Quát, A Dơ… Tất cả đã phản ánh một cách chân thực đời sống phong phú, đa dạng trong lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của đồng bào Pa Cô - Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn. Đakrông cũng có những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống sông suối, hang động, vách đá đẹp như: Chin Hinh, Thác Luồi, Thác Hiên, Động Ngài gắn liền với sông Đakrông huyền thoại thích hợp để phát triển du lịch.
 
Một tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào người Vân Kiều và người Pa Cô. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào người Vân Kiều và người Pa Cô. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
 
Một tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào người Vân Kiều và người Pa Cô. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào người Vân Kiều và người Pa Cô. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Thanh Thủy

Có thể bạn quan tâm