Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 chủ đề “Hiền tài” ở Hà Nội

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 chủ đề “Hiền tài” ở Hà Nội
Đông đảo người dân Thủ đô đến xin chữ ngày Tết tại phố ông đồ ở Hồ Văn (Văn Miếu- Quốc Tử Giám) . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Đông đảo người dân Thủ đô đến xin chữ ngày Tết tại phố ông đồ ở Hồ Văn (Văn Miếu- Quốc Tử Giám) . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Theo ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), “Hiền tài” chính là giá trị Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang lưu giữ. Hiện các văn bia tại di tích đều đặc biệt coi trọng “Hiền tài”, coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Thông qua chủ đề của Hội chữ Xuân, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và ngày càng nhiều hiền tài phát huy tinh thần đó để đất nước ngày càng hưng thịnh.

Ngoài các hoạt động chính là trưng bày triển lãm thư pháp, trình diễn thư pháp, Hội chữ Xuân năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: tái hiện quang cảnh trường thi gồm nhà thập đạo, chòi canh, lều chõng; khu vực làng nghề truyền thống sẽ giới thiệu những nét truyền thống của làng làm giấy dó, tranh dân gian, gốm sứ, mây tre đan, cói, thêu dệt, trạm khắc gỗ, đúc đồng; tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, ô ăn quan; tổ chức không gian ẩm thực dân gian truyền thống của Việt Nam…

Đến với Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018, du khách được tham gia lễ hội hoa đăng thả đèn xuống mặt hồ để cầu mong cho năm mới an lành... Ban tổ chức còn bố trí không gian nghệ thuật biểu diễn âm nhạc truyền thống như: quan họ, ca trù, hát xẩm, hát xoan, bài chòi, chèo, chầu văn…

Nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đi xin chữ ông đồ với mục đích giúp con hiểu được ý nghĩa của tục xin chữ và mong muốn cầu may. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đi xin chữ ông đồ với mục đích giúp con hiểu được ý nghĩa của tục xin chữ và mong muốn cầu may. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Về hoạt động cho chữ và xin chữ, Ban tổ chức cho biết sẽ có 63 ông đồ tham gia. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Ban tổ chức đã tiến hành các kỳ khảo tuyển chặt chẽ gồm 2 vòng thi với sự tham gia của 97 ông đồ. Các ông đồ phải trải qua việc sát hạch về văn phạm và về chữ viết trước sự giám sát, chấm điểm khắt khe của Hội đồng giám khảo. Sau hai kỳ sát hạch, Ban tổ chức chọn ra 55 ông đồ gồm 45 người viết chữ Hán - Nôm, 10 người viết chữ Quốc ngữ, đồng thời mời thêm 8 ông đồ là những người có kinh nghiệm, chủ nhiệm các câu lạc bộ thư pháp của Hà Nội.

Ông Trần Quốc Chí - đại diện các câu lạc bộ thư pháp Hà Nội cũng cho biết, Hội đồng giám khảo cũng soạn thảo bộ tài liệu gồm 200 chuyên đề gồm các thành ngữ, châm ngôn hay được sử dụng để các ông đồ có thể tra cứu, tránh việc viết sai, không đúng ngữ pháp, văn phạm.

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 9-25/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày, riêng đêm 30 Tết hoạt động đến 2 giờ hôm sau, các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết hoạt động đến 22 giờ.
Đinh Thị Thuận

Có thể bạn quan tâm