Hoạt động “Tuổi thơ với chợ quê” và chương trình du lịch “Ngày hè của em” tại Làng Văn hóa

Hoạt động “Tuổi thơ với chợ quê” và chương trình du lịch “Ngày hè của em” tại Làng Văn hóa
Không gian chợ quê được tổ chức tại Làng. Ảnh: Phạm Hương
Không gian chợ quê được tổ chức tại Làng. Ảnh: Phạm Hương 

Đây là hoạt động được các nghệ nhân ở Làng cổ Đường Lâm và môt số làng nghề truyền thống tham gia thực hiện, nhằm tạo không gian chợ quê mang sắc màu tuổi thơ, giàu về sự trải nghiệm với các hoạt động mộc mạc, bình dị nơi thôn quê gắn với ký ức tuổi thơ trong dịp hè 2018.

Đến đây, du khách và đặc biệt các bạn nhỏ sẽ được hòa mình vào không gian chợ quê truyền thống từ hình ảnh cổng chợ bằng tre được trang trí những chiếc nón lá đến hình ảnh chiếc xe đạp chở đó, bu gà, rổ khoai, thúng bầu, bí, gánh hoa, cùng âm thanh rộn ràng của phiên chợ. Đồng thời, được thưởng thức các món quà quê như: Bánh tẻ, bánh đa, bánh nếp, bánh tẻ, kẹo lạc, kẹo dồi, lạc, vừng, ngô luộc, nước vối, nước chè xanh…; các loại rượu: rượu nếp cẩm, nếp cái hoa vàng hạ thổ…; các loại tương và các chum tương, thịt quay đòn…; các loại đồ khô như lạc, gạo, đỗ xanh.
 
Du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: Phạm Hương
Du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: Phạm Hương 

Đặc biệt, du khách sẽ được cùng tham gia trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như làm bút tre, làm chuồn chuồn tre cùng các nghệ nhân làng nghề ở huyện Hoài Đức; nặn tò he cùng các nghệ nhân làng nghề ở huyện Phú Xuyên; làm nón làng chuông cùng các nghệ nhân làng nghề ở huyện Thanh Oai; tham gia vào không gian trò chơi dân gian truyền thống: đánh chắt, chơi chuyền, rồng rắn lên mây, chơi ô ăn quan, làm chong chóng lá dừa, con trâu bằng lá mít, trò chơi kéo mo cau; hay các trò chơi của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tổ chức: đánh quay, tó má lẹ, parahet…
 
Trò chơi nặn tò he thu hút các em bé. Ảnh: Phạm Hương
Trò chơi nặn tò he thu hút các em bé. Ảnh: Phạm Hương

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc cũng giới thiệu tới du khách chương trình du lịch “Ngày hè của em” được tổ chức trong suốt tháng 7 và tiếp tục trong các tháng 8, 9. Đây là chương trình du lịch dành cho các đoàn khách tham quan, đặc biệt là đối tượng học sinh với hành trình cùng tìm hiểu, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các làng dân tộc; cùng tham quan chiêm ngưỡng những hình ảnh về tuổi thơ của các hoạt động ấn tượng mùa hè năm 2016, 2017 tại Làng: Cuộc thi viết chữ đẹp “Nét chữ, nết người”, cuộc thi vẽ tranh “Em yêu làng em”; cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian như chơi ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền, vẽ tranh... Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc cùng đồng bào Chăm, làm bánh A quát - bánh tình yêu dân tộc Tà Ôi, làm bánh Giày dân tộc Tày, làm bánh Uôi dân tộc Mường, bánh Rợm dân tộc Dao hay thổi xôi màu, làm cơm lam dân tộc Thái
                          Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm