Hoạt động trải nghiệm "Sắc màu văn hóa Thái Sơn La"

Hoạt động trải nghiệm "Sắc màu văn hóa Thái Sơn La"
Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Nói đến Sơn La là nói đến vùng đất văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, là nơi hội tụ sinh sống từ lâu đời của 12 dân tộc anh em. Mỗi dẫn tộc đều có một kho tàng di sản văn hóa mang sắc thái riêng. Trong đó, dân tộc Thái là cộng đồng đông dân nhất ở Sơn La, chiếm hơn 50% dân số, gồm các nhóm Tay Đăm (Thái đen) và Tay Khao (Thái Trắng). Đời sống văn hóa của dân tộc Thái thể hiện nét đặc trưng văn hóa của Sơn La với lời ca tiếng hát đằm thắm trữ tình, điệu múa điệu xòe duyên dáng, các trò chơi dân gian độc đáo và nền ẩm thực đa dạng, phong phú…

Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Bà Lưu Thị Hải Anh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết hoạt động trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La” mong muốn tạo lập không gian văn hóa cho các hoạt động xã hội, giao tiếp cộng đồng giữa các cá nhân, cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Cùng với đó gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai để tạo ra nhịp cầu giao lưu văn hóa, hợp tác cùng phát triển theo hướng chân - thiện - mỹ. Hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cũng như lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái nói riêng, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam nói chung.

Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Tại chương trình, nhân dân và bạn bè thập phương được hòa mình vào những tiết mục mang âm hưởng của núi rừng Tây Bắc như “Khăn Piêu của em”, “Tình ca Tây Bắc”… Đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa như múa sạp, múa xòe, thêu khăn Piêu và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… và đặc biệt là cùng trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.

Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm, học làm khăn Piêu, quả Còn của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Bà con, nhân dân và bạn bè thập phương được trải nghiệm, học làm khăn Piêu, quả Còn của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ngoài ra, chương trình tổ chức triển lãm ảnh đẹp du lịch, giới thiệu 100 bức ảnh đẹp về con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa ở địa phương đến với bà con, nhân dân và bạn bè thập phương.

Góc trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Góc trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Chị Nguyễn Đỗ An - Du khách thành phố Hà Nội cho biết: Đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm những hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái. Với chị, đây chính là cơ hội quý báu để bản thân có thể tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của của một trong 54 dân tộc anh em trong cả nước. Chiến sỹ Lò Mạnh Thắng - Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chia sẻ: Anh cảm thấy rất vui và vinh dự khi được cử hỗ trợ, tham gia các hoạt động trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La” năm 2019. Chương trình là dịp để anh có thể giới thiệu bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình đến với người dân trong và ngoài nước, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
 
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
 
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình tái hiện không gian văn hóa Thái cùng các nghệ nhân làm khăn Piêu, quả Còn. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi múa sạp, múa xòe và các trò chơi dân gian như ném còn, tó má lẹ… Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La” cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019).

Các hoạt động trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Thái Sơn La” diễn ra từ ngày 27-29/4/2019.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm