Giới thiệu, tôn vinh di sản thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Việt Nam

Giới thiệu, tôn vinh di sản thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Việt Nam

“Tuần văn hóa du lịch di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nam, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân Ngày Di sản Việt Nam 23/11.

Bức tranh "Vẻ đẹp của rừng ngập mặn Cần Giờ" được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC.
Bức tranh "Vẻ đẹp của rừng ngập mặn Cần Giờ" được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC.


Trong Tuần lễ này, Ban Tổ chức giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản thiên nhiên và văn hoá đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là di sản thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên, quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch sinh thái tại các khu Di sản Thiên nhiên thế giới, Khu dự trữ Sinh quyển, vườn quốc gia…

Trong khuôn khổ “Tuần văn hóa du lịch di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”,  Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam thực hiện Triển lãm “Ấn tượng Di sản thiên nhiên Việt Nam”. Qua đó, công chúng thấy được bức tranh tổng quát về di sản thiên nhiên của Việt Nam với nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ, giá trị đa dạng sinh học, nét đẹp văn hóa, danh lam thắng cảnh, sinh hoạt đời sống con người hằng ngày gắn với môi trường thiên nhiên tại các di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển...

Quần đảo Cát Bà - Hải Phòng. Ảnh: BTC
Quần đảo Cát Bà - Hải Phòng. Ảnh: BTC


Bên cạnh đó, Ban Tổ chức kết hợp với Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam trưng bày “Di sản xanh theo hành trình con nước”. Trưng bày góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc dọc theo lưu vực sông Cầu, gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Thông qua đó, Ban Tổ chức muốn giới thiệu, đề cao sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, con người và văn hóa trong việc tận dụng năng lượng tự nhiên phục vụ cuộc sống; thể hiện thông điệp người Việt Nam luôn coi trọng sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên với việc bảo vệ di sản xanh của đất nước...

Hội Di sản văn hóa Việt Nam giới thiệu 100 bức ảnh đẹp về di sản Việt Nam của 66 nhiếp ảnh gia, nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện, chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam.

Các tỉnh, thành phố tham gia “Tuần văn hóa du lịch di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” trưng bày riêng thông qua các mô hình, hiện vật, hình ảnh, băng hình, nghệ thuật sắp đặt, sinh vật cảnh, trình diễn nghệ thuật, thao tác tay nghề... Thông qua đó, góp phần làm nổi bật giá trị di sản thiên nhiên của từng địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, sản phẩm du lịch, sản vật đặc trưng tiêu biểu của khu dự trữ sinh quyển, di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận, Vườn Di sản ASEAN, vườn quốc gia.

Kỳ bí Hang Va - Quảng Bình. Ảnh: BTC
Kỳ bí Hang Va - Quảng Bình. Ảnh: BTC


“Tuần văn hóa du lịch di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” cũng giới thiệu tới công chúng nhiều loại hình nghệ thuật, lễ hội đậm bản sắc vùng miền như ca trù, chèo, dân ca, hát bài chòi, đờn ca tài tử, hò ví giặm, hát chầu văn, hát then, diễn xướng dân gian và các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó là không gian ẩm thực giới thiệu các món ăn Bắc - Trung - Nam do các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp nổi tiếng Hiệp hội ẩm thực Việt Nam, Công ty Phú Đại Gia trình diễn và chế biến.

Đặc biệt, 16 Câu lạc bộ mỹ thuật của các trường trên địa bàn Thủ đô cùng tham gia Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng giao lưu, thi tìm hiểu về di sản qua chương trình “Tuổi trẻ với di sản thiên nhiên”. Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm và chung tay của thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên của đất nước...

Thanh Giang

TTXVN

Có thể bạn quan tâm