Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6:

Giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát về quê hương đất nước” lần 5 năm 2018

Giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát về quê hương đất nước” lần 5 năm 2018
Chương trình thu hút sự tham gia của các đơn vị báo chí trung ương và các cơ quan đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân, Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam, Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II, Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA), Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).
Ban tổ chức trao tặng hoa và biểu trưng của chương trình cho các đơn vị tham gia. Ảnh: An Hiếu
Ban tổ chức trao tặng hoa và biểu trưng của chương trình cho các đơn vị tham gia. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu 

Chương trình giao lưu gồm 25 tiết mục thuộc nhiều thể loại, do hơn 150 nghệ sĩ không chuyên tham gia trình diễn. Các tiết mục biểu diễn xoay quanh chủ đề tình yêu quê hương đất nước, con người; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Một tiết mục ca múa đến từ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Ảnh: An Hiếu
Một tiết mục ca múa đến từ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Ảnh: An Hiếu
Một tiết mục ca múa đến từ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Ảnh: An Hiếu

Tiêu biểu như: Tiết mục song ca “Bài ca Trường Sơn”, đến từ Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; tốp ca “Trái tim Thông tấn”, đến từ Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam; hợp ca “Khúc khải hoàn” đến từ TIA Cản hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất; đơn ca “Quê hương tuổi thơ tôi”, từ Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam VTV9; Tốp ca “Nối vòng tay lớn”…
Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
  
Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, hòa vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình giao lưu văn nghệ “Hát về quê hương đất nước” được các cơ quan báo chí trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các công ty, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã trở thành điểm hẹn hàng năm, thu hút hàng trăm nghệ sĩ không chuyên là các nhà báo, phóng viên tham gia biểu diễn. Qua các tiết mục biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, chương trình góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó hỗ trợ nhau trong công tác giữa các đơn vị trên địa bàn. 
Ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của người làm báo chí cách mạng tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
Ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của người làm báo chí cách mạng tại chương trình. Ảnh: An Hiếu

Trong không khí hân hoan của những ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam ôn lại những ký ức hào hùng của những người làm báo chí Cách mạng Việt Nam trong gần 1 thế kỷ qua.
Tiết mục của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu.
Tiết mục của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu.
Tiết mục của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu.
Tiết mục của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tại chương trình giao lưu. Ảnh: An Hiếu.

Tiếp nối các thế hệ cha ông, những nhà báo hiện nay vừa giỏi nghiệp vụ vừa bản lĩnh làm nghề. Hơn thế nữa các nhà báo còn thể hiện tốt khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực, vai trò khác nhau trong xã hội. Ông Phan Văn Đông chia sẻ các nhà báo phóng viên tiếp tục phát huy khả năng, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Tiết mục đơn ca đến từ Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục đơn ca đến từ  Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Một tiết mục văn nghệ đến từ Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Một tiết mục văn nghệ đến từ Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục song ca đến từ Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục song ca đến từ Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục ca múa đến từ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Ảnh: An Hiếu
Tiết mục ca múa đến từ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Ảnh: An Hiếu 
Tiết mục múa hiện đại đến từ Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục múa hiện đại đến từ Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II. Ảnh: An Hiếu
Tiết mục múa hiện đại đến từ  Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II. Ảnh: An Hiếu

Từ năm 2014 đến nay, vào dịp 21/6 hàng năm, chương trình giao lưu văn nghệ “Hát về quê hương đất nước” đã trở thành sân chơi giao lưu hấp dẫn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí Trung ương đại diện tại khu vực phía Nam.
Các đơn vị tham gia tại chương trình Giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát về quê hương đất nước” lần 5 năm 2018. Ảnh: An Hiếu
Các đơn vị tham gia tại chương trình Giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát về quê hương đất nước” lần 5 năm 2018. Ảnh: An Hiếu
Các đơn vị tham gia tại chương trình Giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát về quê hương đất nước” lần 5 năm 2018. Ảnh: An Hiếu

Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ, phóng viên, nhà báo các đơn vị có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp báo chí đa loại hình trong thời kỳ hội nhập./.
Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm