Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Đa dạng sắc màu văn hóa

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Đa dạng sắc màu văn hóa
Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên. Trong ảnh: Biểu diễn nghệ thuật trong đêm bế mạc
Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên. Trong ảnh: Biểu diễn nghệ thuật trong đêm bế mạc 

Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian...
Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian... 

Tại Festival lần này có nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ hội đường phố; phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian; ẩm thực Tây Nguyên…

... và nghề đan lát
... và nghề đan lát

Diễn tấu cồng chiêng tại Festival
Diễn tấu cồng chiêng tại Festival 

Theo ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 là cuộc hội ngộ cồng chiêng lớn của khu vực, quy tụ những bộ cồng chiêng có âm thanh tuyệt vời, những bài chiêng hay, các nhạc cụ truyền thống đặc trưng của các tỉnh, thành trong cả nước... Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 đã thực sự tạo ra không gian để giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Hồng Điệp - Dư Toán

Có thể bạn quan tâm