Độc đáo Lễ cấp sắc 3 đèn của dân tộc Dao ở Lai Châu

Độc đáo Lễ cấp sắc 3 đèn của dân tộc Dao ở Lai Châu
Chuẩn bị nguyên liệu cúng, mời anh em, người dân trong bản đến dự
Chuẩn bị nguyên liệu cúng, mời anh em, người dân trong bản đến dự
Các dụng cụ tre, nứa, giấy màu, rượu, gạo, gà, tiền, lợn… là không thể thiếu trong lễ Cấp sắc.
Các dụng cụ tre, nứa, giấy màu, rượu, gạo, gà, tiền, lợn… là không thể thiếu trong lễ Cấp sắc.
Người thụ lễ được cấp đạo sắc với 10 điều cấm và 10 điều nguyện như không được sát sinh hoặc vô cớ sát sinh; không được làm sai luân thường đạo lý…
Người thụ lễ được cấp đạo sắc với 10 điều cấm và 10 điều nguyện như không được sát sinh hoặc vô cớ sát sinh; không được làm sai luân thường đạo lý…

Đây là buổi lễ quan trọng đánh dấu sự trưởng thành cũng như được đặt tên mới của người đàn ông. Điều đặc biệt, trong buổi lễ có cả người già hoặc trung tuổi được cấp sắc.

Cấp sắc là lễ quan trọng đánh dấu sự trưởng thành cũng như được đặt tên mới của người đàn ông
Cấp sắc là lễ quan trọng đánh dấu sự trưởng thành cũng như được đặt tên mới của người đàn ông
Lễ cấp sắc 3 đèn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao nói riêng và bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung.
Lễ cấp sắc 3 đèn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao nói riêng và bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung.

Người Dao quan niệm, đàn ông nếu chưa trải qua Lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con và sẽ không có tên âm. Do vậy, khi đã  được cấp sắc dù ít tuổi vẫn được coi là người trưởng thành và có thể làm việc lớn; khi chết hồn mới được đoàn tụ với tổ tiên. Lễ cấp sắc có tính giáo dục cao, thể hiện qua lời giáo huấn hướng tới việc thiện, không làm điều ác.

Trước khi tham gia làm lễ, người lập gia đình kiêng không được gần gũi vợ, thanh niên không được nói bậy, làm điều xấu và người cấp sắc không được ăn đồ có mỡ
Trước khi tham gia làm lễ, người lập gia đình kiêng không được gần gũi vợ, thanh niên không được nói bậy, làm điều xấu và người cấp sắc không được ăn đồ có mỡ
Các thầy cúng làm lễ trước bàn thờ thần linh
Các thầy cúng làm lễ trước bàn thờ thần linh
 
Khi đã được cấp sắc dù ít tuổi vẫn được coi là người trưởng thành và có thể làm việc lớn
Khi đã được cấp sắc dù ít tuổi vẫn được coi là người trưởng thành và có thể làm việc lớn

Có thể bạn quan tâm