Đầu tư cho văn hóa đọc

Đầu tư cho văn hóa đọc
Đưa sách “sạch” tới cộng đồng

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), đơn vị tổ chức Ngày sách; Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 - 2016 hướng tới mục tiêu đưa sách “sạch” tới cộng đồng. Chính bởi vậy, Ban tổ chức đã yêu cầu các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu, bán tại hội sách đảm bảo chất lượng, có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Xuất bản phẩm nhập khẩu được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép nhập khẩu hoặc xác nhận danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo quy định của Luật Xuất bản, các quy định pháp luật khác có liên quan. Các xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ; đã có yêu cầu xử lý của cơ quan quản lý nhà nước; có quyết định thu hồi, ngừng phát hành, tiêu hủy bị cấm đưa vào hội sách. Sách bị phát hiện sai phạm sẽ được đưa ra khỏi hội sách, đồng thời những đơn vị có hành vi vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Đầu tư cho văn hóa đọc ảnh 1
Ngày hội đọc sách tại tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Vì một xã hội học tập”.
Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Cùng với việc xử lý nghiêm những sách vi phạm, việc tuyên truyền, vận động các đơn vị, nhà xuất bản tham gia tuân thủ quy định đưa xuất bản phẩm sạch vào hội sách cũng được quan tâm thực hiện.

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức trên quy mô toàn quốc với điểm nhấn là Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam; diễn ra từ ngày 20 - 24/4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội; với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách với chủ để “Sách với cuộc sống”; giao lưu, tọa đàm về sách với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa với những chủ đề “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”, “Kỹ năng xây dựng tính cách tốt cho trẻ mầm non và đầu tiểu học”... Trước đó, Tháng phát hành sách và Tuần lễ phát hành sách cũng diễn ra từ ngày 1/4 - 1/5/2016, nhằm hưởng ứng Ngày sách.

Các địa phương vào cuộc

Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi sẽ được tổ chức tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Bình, quận 1, từ ngày 17/4 - 24/4/2016.

Trong khuôn khổ của chương trình, nhiều hoạt động được diễn ra liên tục như trưng bày, triển lãm “Sách hay, sách đẹp” (các đầu sách được giải thưởng cho Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hằng năm), “Văn học lãng mạn Đầu thế kỷ 20” (Các ấn bản lần đầu, xuất bản trước năm 1945 của các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ 20); cùng ba buổi tọa đàm về các chủ đề “Văn học lãng mạn Đầu thế kỷ 20”, “Mặc áo mới cho sách”, “Sưu tập sách - Hoài niệm và đam mê” với các diễn giả có niềm yêu sách sâu sắc như PGS.TS Nguyễn Thành Thi, PGS.TS Võ Văn Nhơn, nhà sưu tập sách Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Nguyễn Văn Miếng... 

Ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang: Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc sách và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách...
Bên cạnh đó, trong tuần lễ hoạt động này còn có hai buổi đấu giá các quyển sách quý. Buổi đấu giá lần một (17/4) với các tác phẩm: “Sài Gòn năm xưa” (1961), “Tản Đà vận văn” (1952), “Hai buổi chiều vàng” (1937). Buổi đấu giá lần hai (24/4) với các tác phẩm: “Thú chơi sách” (1960), “Minh Tâm Bửu Giám” (1938), “Mười câu chuyện văn chương” (1975). Toàn bộ số tiền của buổi đấu giá này sẽ được Ban điều hành đường sách phối hợp cùng Thành Đoàn và các NXB tổ chức làm từ thiện dành cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, các địa phương khác như Hưng Yên, Thái Nguyên, Kiên Giang cũng đã có những hoạt động hưởng ứng ngày sách. Tại tỉnh Hưng Yên, đã diễn ra “Ngày hội đọc sách” với chủ đề “Đọc sách - Tri thức cho em” với nhiều nội dung, hình thức phong phú và sinh động như: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách; giao lưu giữa tác giả với bạn đọc; tặng sách cho các trường học, thư viện, tủ sách cơ sở và bạn đọc... Tại Kiên Giang, với chủ đề “Sách - Tri thức và Văn hóa”, Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra với các hoạt động trưng bày, giới thiệu nhiều loại sách hay có giá trị đến bạn đọc, triển lãm Tem Việt Nam, thi đố vui qua sách báo, vẽ tranh theo sách, giới thiệu sách với hình thức sân khấu hóa, tặng sách cho 5 xã vùng sâu, biên giới, hải đảo của tỉnh, giao lưu với độc giả... Tiếp sau Ngày sách Việt Nam này, các địa phương trong tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức Ngày hội đọc sách theo từng chủ đề tại trường học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; phát động phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học, các trường học khó khăn trên địa bàn; giới thiệu, tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ; nói chuyện, tọa đàm về sách; tổ chức các cuộc thi đọc sách, thi bình sách... 

Tại tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội đọc sách năm 2016 có chủ đề "Vì một xã hội học tập" với sự tham gia của gần 1.000 giáo viên, học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh. Tại Ngày hội đọc sách, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Kể chuyện theo sách; vẽ tranh theo chủ đề; góc thư viện thân thiện; triển lãm tranh, ảnh cùng các trò chơi gắn với sách như cây tri thức, nhận diện tác giả, tác phẩm trong tác phẩm văn học...
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm