Đặc sắc Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Đặc sắc Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk
13 chú voi tham gia đua tài tại Lễ hội đua voi huyện Lắk
13 chú voi tham gia đua tài tại Lễ hội đua voi huyện Lắk

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách thập phương và người dân đã đến thị trấn Liên Sơn để chứng kiến các chú voi ở huyện Lắk thi chạy. Hội thi lần này có sự tranh tài của 13 chú voi do các nghệ nhân voi điều khiển.
 
Voi thi chạy trên cạn
Voi thi chạy trên cạn
Các chú voi thi tài ở 2 nội dung: Thi chạy trên cạn và chạy dưới nước. Mỗi nội dung gồm 2 lượt đua vòng loại và chung kết. Ở nội dung voi thi chạy trên cạn, sau 4 lượt chạy, 4 chú voi về nhất đã lọt vào vòng chung kết.
 
4 chú voi xuất sắc được chọn vào đua chạy ở vòng chung kết
4 chú voi xuất sắc được chọn vào đua chạy ở vòng chung kết
Kết quả giải nhất thuộc về chú voi Khăm Sen của ông Y Gah; giải nhì thuộc về voi Mtâo của ông Y Nap Triêk (cùng ở thị trấn Liên Sơn); giải ba thuộc về voi H’Nông Sen của ông Y Plút (xã Đắk Liêng).
 
Voi về đích
Voi về đích
Còn ở nội dung voi thi chạy dưới nước, kết quả giải nhất thuộc về chú voi Kăm Făn của bà H’Dje Gah (xã Ea R’bin); giải nhì thuộc về voi Thông Răng của bà H’An (thị trấn Liên Sơn); giải ba thuộc về voi  Khăm Sen của ông Y Gah (thị trấn Liên Sơn).
 
Voi thi chạy dưới nước
Voi thi chạy dưới nước
Voi thi chạy dưới nước
Voi thi chạy dưới nước
Voi thi chạy dưới nước
Voi thi chạy dưới nước
Sáng cùng ngày, du khách thập phương cũng được thưởng thức màn đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk. Cuộc thi thu hút 20 thuyền và gần 100 vận động viên đồng bào các dân tộc huyện Lắk, cùng thi tài ở 2 nội dung đua thuyền 2 vận động viên và đua thuyền 4 vận động viên.
 
Đua thuyền độc mộc 2 vận động viên
Đua thuyền độc mộc 2 vận động viên
Kết quả, ở nội dung đua thuyền 2 vận động viên, giải nhất thuộc về đội thuyền của ông Y TLấp, giải nhì thuộc về đội thuyền của ông Bap Khen, giải ba thuộc về đội thuyền của ông Y Lý (cùng ở buôn Jun, thị trấn Liên Sơn).
 
Đua thuyền độc mộc 4 vận động viên
Đua thuyền độc mộc 4 vận động viên
Ở nội dung đua thuyền 4 vận động viên, giải nhất thuộc về đội thuyền của ông Y TLấp, giải nhì thuộc về đội thuyền của ông Bap Danh (cùng thị trấn Liên Sơn), giải ba thuộc về đội thuyền của ông Y Kuôm (xã Đắk Liêng).
 
Các đội đua thuyền xuất sắc thi đấu ở vòng chung kết
Các đội đua thuyền xuất sắc thi đấu ở vòng chung kết
Trao giải cho các chủ thuyền, chủ voi đạt giải cao trong Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc
Trao giải cho các chủ thuyền, chủ voi đạt giải cao trong Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc
Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk là một trong những lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần thu hút sự quan tâm và tham gia cổ vũ của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
 
Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên nên được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham gia, cổ vũ
Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên nên được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham gia, cổ vũ
Theo baodaknong.org.vn

Có thể bạn quan tâm