Cần Thơ đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2020

Cần Thơ đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2020
Chiều 9/1, tại Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện trên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Nguyễn Khánh Tùng cho biết: Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2020 có chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Bảo tồn và phát triển” với các hoạt động: Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cuộc thi viết lời mới cho 20 bài bản Tổ, Không gian Đờn ca tài tử… Cùng với đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020, với nhiều hoạt động phong phú, điển hình là Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ, không gian trình diễn bánh dân gian, không gian chè quê, không gian “Bé tập làm bánh”, trưng bày “Bánh dân gian Nam Bộ trong các nghi lễ”… và các hoạt động nghệ thuật bổ trợ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan Đờn ca tài tử lần này là sự kiện mang tầm quốc gia, càng có ý nghĩa hơn khi được lồng ghép cùng một sự kiện văn hóa thường niên của thành phố Cần Thơ. Do đó, chuỗi sự kiện là điểm nhấn văn hóa, du lịch không chỉ của địa phương mà còn của cả nước. Với vai trò là đơn vị chủ nhà năm nay, Cần Thơ cần chú trọng công tác quảng bá, truyền thông cho sự kiện qua nhiều kênh; xây dựng quy chế chặt chẽ cho Cuộc thi viết lời mới cho 20 bài bản Tổ, mời những cá nhân xuất sắc tham gia Ban Giám khảo nhằm đảm bảo sự kiện được tổ chức thành công. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển, chuỗi sự kiện được tổ chức sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của dân tộc; tăng cường liên kết vùng trong hợp tác, xúc tiến thương mại du lịch giữa các địa phương khu vực phía Nam, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế riêng có của từng tỉnh, thành.
Ánh Tuyết 

Có thể bạn quan tâm