Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII:

Biểu diễn giao lưu nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Biểu diễn giao lưu nghệ thuật quần chúng Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ
Chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ tại chùa Xiêm Cán và chùa Đầu Sấu được đánh giá dàn dựng tỉ mỉ, công phu, chu đáo do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng các tỉnh, thành Nam Bộ thể hiện gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa nghệ thuật, đờn ca tài tử kết hợp giữa truyền thống và hiện đại: song ca Tình ca Bassac, múa Huyền thoại Chằn Vi Sa Vone, song ca Aday Sắc màu Cà Mau, tam ca Ơn đảng, ơn cách mạng, độc tấu đàn Tà Khê Chiếc khăn đỏ
Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Chị Sơn Thị Kim Lương, thành phố Bạc Liêu cho biết, chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức mang đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer, từ những điệu múa thể hiện trong ngày hội hoặc cách điệu từ những hoạt động bình thường hàng ngày. Có thể nói đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng vừa giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer vừa tạo không khí vui tươi, giải trí cho người dân sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ tại trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ tại trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ tại trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng – Hậu Giang – Cà Mau diễn ra trong khuôn viên chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) Lê Hồng Thu nhận định, việc tổ chức Chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ nhằm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer; tạo điều kiện cho các nghệ nhân, diễn viên, quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng xã nông thôn mới. Thông qua hoạt động này nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer đến với cả nước và quốc tế./.
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm