Bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3

Bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3
Sau ba ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, chiều 26/8, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 (năm 2018) đã bế mạc.
Phần trình diễn trích đoạn “Lễ hội Cầu an” mang đậm văn hoá tín ngưỡng phồn thực của đồng bào người Chăm đến từ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phần trình diễn trích đoạn “Lễ hội Cầu an” mang đậm văn hoá tín ngưỡng phồn thực của đồng bào người Chăm đến từ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước", Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 có sự tham gia của 13 tỉnh, thành miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận với hơn 500 diễn viên, nghệ nhân và vận động viên.

Phần trình diễn trích đoạn buổi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào người Mường đến từ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phần trình diễn trích đoạn buổi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào người Mường đến từ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Theo đánh giá của Ban tổ chức, những tiết mục của các đoàn mang đến ngày hội được đầu tư công phu, có tính nghệ thuật cao, bám sát chủ đề. Trong phần trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa và lễ hội truyền thống, mỗi đoàn đã dàn dựng một trích đoạn thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc.

Phần trình diễn trích đoạn “Lễ hội Ăn Trâu” của đồng bào người Cor đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phần trình diễn trích đoạn “Lễ hội Ăn Trâu” của đồng bào người Cor đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Phần trình diễn trang phục truyền thống, các nghệ nhân đã giới thiệu những bộ trang phục mang nhiều màu sắc, với những đường nét hoa văn tinh tế được đồng bào các dân tộc sử dụng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, sinh hoạt hàng ngày...

Các cô gái trong trang phục dân tộc Chứt đến từ Hà Tĩnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Các cô gái trong trang phục dân tộc Chứt đến từ Hà Tĩnh.
Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hoạt động thể thao trong khuôn khổ Ngày hội cũng có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với khán giả. Các vận động viên đã thi đấu tranh tài sôi nổi, với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết ở 3 môn gồm: bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 29 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao thuộc ba môn thi đấu…

Phần trình diễn tái hiện Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào người Bru Vân Kiều đến từ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phần trình diễn tái hiện Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào người Bru Vân Kiều đến từ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Định vào năm 2021.
Đỗ Trưởng
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm