Ấm áp Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ấm áp Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo anh Lê Hoàng Minh, Phó Ban Quan hệ Quốc tế Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội là một trong chuỗi hoạt động mừng ngày Tết cổ truyền Bun Pi May và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Lào và Campuchia. Qua đó tạo điều kiện để thanh niên Thành phố, sinh viên Lào và Campuchia có dịp giao lưu, tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa thanh niên ba nước.
Tiết mục ca múa nhạc, trình diễn thời trang Việt Nam của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục ca múa nhạc, trình diễn thời trang Việt Nam của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Ngày hội diễn ra gồm khu vực trình diễn những bài ca hữu nghị Việt Nam – Lào - Campuchia; không gian sắc màu hội nhập; không gian đoàn kết với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, múa, hát, trình diễn thời trang, trò chơi dân gian, phố ẩm thực mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam - Lào - Campuchia do sinh viên ba nước thực hiện.
Tiết mục trình diễn thời trang của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục trình diễn thời trang của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ngày hội còn tái diễn các phong tục truyền thống đặc trưng của đất nước Lào, Campuchia như buộc chỉ cổ tay chúc phúc, cầu bình an trong năm mới; hoạt động té nước xua tan điềm hạn, cầu may mắn và thành công...
Tiết mục văn nghệ của sinh viên Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục văn nghệ của sinh viên Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Tiết mục trình diễn thời trang của sinh viên Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục trình diễn thời trang của sinh viên Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tham gia ngày hội, nhiều sinh viên Lào, Campuchia không khỏi bất ngờ bởi sự gần gũi qua các hoạt động, sự đồng cảm của sinh viên đón Tết xa nhà mà còn cảm nhận được tình cảm, ấm áp, hạnh phúc khi giao lưu với các thầy cô Việt Nam, cùng sinh viên ba nước.
Nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc phúc, cầu bình an trong năm mới của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc phúc, cầu bình an trong năm mới của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Nghi thức chúc phúc, cầu bình an trong năm mới của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Nghi thức chúc phúc, cầu bình an trong năm mới của sinh viên Lào.
Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Hân hoan khi lần đầu tiên tham dự, nữ sinh Lào Peuakkeo Tanoy, sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu nhiều về ngày Tết Bun Pi May của đất nước mình và luôn cầu chúc hạnh phúc, bình an cho mọi người.
Gian hàng ẩm thực của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Gian hàng ẩm thực của sinh viên Lào. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Bạn  Lim Sokheang (Campuchia), sinh viên Trường dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh khá bất ngờ với các hoạt động Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây được tổ chức trên đất nước Việt Nam.

Lim Sokheang chia sẻ, các bạn sinh viên Việt Nam rất thân thiện, gần gũi, luôn quan tâm, thăm hỏi về truyền thống, văn hóa đất nước con người Campuchia. Đây là điều ý nghĩa nhất và sẻ nhớ mãi trong thời sinh viên học tại Việt Nam.
Gian hàng viết thư pháp của sinh viên Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Gian hàng viết thư pháp của sinh viên Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Ngày hội là hoạt động tăng cường tình hữu nghị giữa ba nước láng giềng, giúp cho sinh viên ba nước hiểu nhau hơn về phong tục, tập quán; đồng thời chia sẻ, động viên sinh viên Lào, Campuchia vơi đi nổi nhớ nhà, cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất.
Trò chơi dân gian do sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trò chơi dân gian do sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thầy Lê Tuấn Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật Thành phố cho biết, sẽ tạo điều kiệt tốt nhất cho các sinh viên Lào, Campuchia an tâm, phấn khởi trong học tập, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa ba nước anh em Việt Nam – Lào – Campuchia.
 
Theo phong tục, Tết Bun Pi May của nhân dân Lào, Tết Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Campuchia là một trong những lễ hội quốc gia lớn nhất được tổ chức vào thời điểm chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa (khoảng từ ngày 14 đến 16/4 hàng năm).

Trong những ngày này, người dân đi chùa cầu phúc, bày tỏ tình cảm yêu quý trân trọng đối với gia đình, người thân, tổ chức các hoạt động vui chơi đón 1 năm mới may mắn hạnh phúc./.
  Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm