Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Thuận

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Thuận
Đồng chí Võ Dương Châu (bên phải), Trưởng Ban Dân tộc - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho nhân dân thôn 1, xã Tân Đức. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
 Đồng chí Võ Dương Châu (bên phải), Trưởng Ban Dân tộc - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho nhân dân thôn 1, xã Tân Đức. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng dân cư thôn 1, xã Tân Đức, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Nhờ đó, đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khu dân cư văn hóa. Các cuộc vận động tại địa phương có sức lan tỏa sâu rộng, nhất là phong trào vận động nhân dân xây dựng các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm; chỉnh trang bộ mặt khu dân cư đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong năm 2019, nhân dân thôn 1, xã Tân Đức đã tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% số hộ đăng ký gia đình văn hóa; nhân dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất… từ đó số hộ giàu ngày càng tăng (48%), thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh. Thôn duy trì hiệu quả các mô hình như: khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy; camera an ninh; bảo vệ môi trường hố xử lý rác thải… Thôn 1, xã Tân Đức được bình xét và công nhận danh hiệu thôn văn hóa 13 năm liền.
 
Dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng các ban, ngành của huyện Hàm Tân đã tặng nhiều phần quà cho nhân dân thôn 1 vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2019./.

Nguyễn Thanh

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm