75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam: Sức mạnh truyền thống - kiến tạo giá trị tương lai

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam: Sức mạnh truyền thống - kiến tạo giá trị tương lai
Biểu diễn nghệ thuật tái hiện lịch sử tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN
Biểu diễn nghệ thuật tái hiện lịch sử tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại chương trình, hơn 30 hoạt động trải nghiệm được chia thành nhiều cụm chuyên đề như: Kế thừa truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước; lực lượng vũ trang ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh; tổng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền non trẻ, kháng chiến, kiến quốc giai đoạn 1945-1946 và 1946-1954; Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954; thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kiến tạo tương lai…

Các em học sinh thành phố Thái Nguyên tham quan các khu trưng bày hiện vật. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN
Các em học sinh thành phố Thái Nguyên tham quan các khu trưng bày hiện vật. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết: Chương trình trưng bày trải nghiệm, tái hiện lịch sử “Sức mạnh truyền thống - kiến tạo giá trị tương lai” mang ý nghĩa giáo dục, tích hợp kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Hoạt động này đã khẳng định sức mạnh quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh truyền thống dân tộc kết hợp với sức mạnh của lực lượng vũ trang là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạnh Việt Nam qua các thời kỳ.

Các em học sinh thành phố Thái Nguyên tham gia trải nghiệm công tác Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Các em học sinh thành phố Thái Nguyên tham gia trải nghiệm công tác Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Tham gia chương trình, du khách, học sinh được trải nghiệm, hóa thân vào nhiều nhân vật lịch sử thuộc triều đại vua Hùng thời kỳ dựng nước, giữ nước, tham gia đánh quân Mông - Nguyên trong triều đại nhà Trần… hay được vào vai các anh Bộ đội cụ Hồ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước với các hoạt động hành quân, huấn luyện chiến đấu, vận chuyển hàng hóa ở chiến trường… Những hoạt động này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em nhỏ cũng như những người tham dự chương trình.

Chương trình trải nghiệm, tái hiện lịch sử truyền thống sẽ diễn ra ba đợt và dự kiến kết thúc vào ngày 29/12/2019.
 
Quân Trang 

Có thể bạn quan tâm