Văn hóa tín ngưỡng của người Khmer

Văn hóa tín ngưỡng của người Khmer
Lễ dâng y của người Khmer
Lễ dâng y của người Khmer

Ngoài việc đến chùa bái Phật, thỉnh pháp, hành lễ..., người Khmer còn đến chùa để tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Người Khmer còn có tục thờ thần, như: thổ thần, Lễ dâng y của người Khmer thần nước... 

Sinh hoạt văn hoas tín ngưỡng của người Khmer góp phần làm đa dạng các hoạt động văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Sinh hoạt văn hoas tín ngưỡng của người Khmer góp phần làm đa dạng các hoạt động văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Đặc biệt, tín ngưỡng thờ Neak-ta (một vị thần bảo hộ phum sóc, gia đình) mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người Khmer được tổ chức nhằm khuyên răn con người sống có đạo lý, tránh xa cái xấu, cái ác. Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Khmer đã góp phần làm đa dạng các hoạt động văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại các phum sóc của người Khmer, bà con thường lập một cái miếu nhỏ để thờ Neak - Ta
Tại các phum sóc của người Khmer, bà con thường lập một cái miếu nhỏ để thờ Neak - Ta
Lễ vật mang tới chùa để dâng cúng các vong linh trong dịp lễ Sen Đôl -ta

Lễ vật mang tới chùa để dâng cúng các vong linh trong dịp lễ Sen Đôl -ta
"Tôn sư, trọng đạo" cũng là nét đẹp trong văn hóa của người Khmer
"Tôn sư, trọng đạo" cũng là nét đẹp trong văn hóa của người Khmer

Có thể bạn quan tâm