Vẫn còn nhiều người hiểu chưa đúng về việc dùng vảy tê tê để chữa bệnh

Vẫn còn nhiều người hiểu chưa đúng về việc dùng vảy tê tê để chữa bệnh
Thông tin về loài động vật này, Bác sỹ Lê Hùng, Chủ tịch Hội Đông y và Châm cứu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tê tê dân gian quen gọi là con trút, là loài động vật duy nhất trên thế giới có vảy.

Trong y học cổ truyền, vảy tê tê có tên là vị thuốc xuyên sơn giáp, có vị mặn, tính hơi hàn, thông kinh lạc, trừ phong, hoạt huyết, tiêu ung nhọt, lợi tia sữa… Ngoài ra, trong dân gian có những lời đồn thổi cho rằng, tê tê có thể điều trị bệnh đái tháo đường, tăng cường sinh lực, tăng cường ham muốn tình dục, điều trị ung thư… 


Tuy nhiên, theo bác sỹ Lê Hùng những lời đồn thổi này là không có căn cứ khoa học. Khoa học cũng chứng minh, xương thịt và nội tạng của tê tê không có tác dụng điều trị đặc hiệu cho một bệnh chứng nào cả. 
Nhiều người hiểu chưa đúng về việc dùng vảy tê tê để chữa bệnh. Ảnh: TTXVN
Nhiều người hiểu chưa đúng về việc dùng vảy tê tê để chữa bệnh. Ảnh: TTXVN


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Bay, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, vảy tê tê là một vị thuốc đã được sử dụng để điều trị bệnh từ xa xưa. Trong y văn của y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc ghi nhận, vảy tê tê là một vị thuốc trong bài thuốc điều trị chứng phong thấp, tê cứng đau nhức các khớp xương, sốt do đờm tích, lao hạch, mụn nhọt mới phát chưa vỡ mủ, bế kinh, tắc tia sữa… 

Từ phân tích trên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Bay cho biết, đây mới chỉ là dựa trên kinh nghiệm dân gian chứ chưa có căn cứ khoa học nào cả. Thậm chí nếu sử dụng vảy tê tê không đúng cách có thể gây nguy hiểm bởi bản chất trong những chiếc vảy của loài động vật này có chứa độc tố, có thể gây ung thư. 

Vì vậy, theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Bay, người dân có thể sử dụng các vị thuốc khác trong y học cổ truyền để thay thế cho vảy tê tê, vừa an toàn mà giá thành lại rẻ hơn nhiều như sử dụng hương thảo, bồ công anh, cúc tần để điều trị tắc tia sữa hay sử dụng ngải cứu, ích mẫu để điều trị bế kinh, đau bụng… 

Thống kê của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WildAid, tê tê là động vật có vú bị săn bắn và buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới. Tê tê bị buôn bán chủ yếu để lấy thịt, vảy, máu, bào thai. Trong một thập kỷ qua, đã có khoảng 1 triệu con tê tê hoang dã bị săn bắt và buôn bán khiến số lượng tê tê suy giảm một cách báo động. 

Còn tại Việt Nam, chỉ trong 10 năm qua các cơ quan chức năng đã tịch thu 54,8 tấn tê tê và 14,7 tấn vảy tê tê. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có nhu cầu tiêu thụ tê tê lớn nhất trên thế giới. Hiện Việt Nam có 2 loài tê tê là tê tê vàng và tê tê Java nhưng cả hai đều đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng cao./. 

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm