Ủy ban Paralympic Nga đệ đơn kháng cáo lên Ủy ban thể thao người khuyết tật

Ủy ban Paralympic Nga đệ đơn kháng cáo lên Ủy ban thể thao người khuyết tật
Chủ tịch Ủy ban Paralympic của Nga Vladimir Lukin cho rằng quyết định của IPC là khó hiểu và vô nhân đạo. EPA/ TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Paralympic của Nga Vladimir Lukin cho rằng quyết định của IPC là khó hiểu và vô nhân đạo. EPA/ TTXVN

Tuyên bố của Ủy ban Paralympic Nga cho biết đơn kháng cáo đã được gửi tới CAS vào ngày 15/8 và phiên điều trần sẽ diễn ra ở Rio vào ngày 21/8 trước khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 22/8. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, IPC đã công bố lệnh cấm Đoàn thể thao người khuyết tật của Nga thi đấu tại Paralympic 2016 với cáo buộc về "chương trình sử dụng doping do nhà nước bảo trợ ở Nga". Vụ việc này do Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) điều tra. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko khẳng định đây là quyết định chưa từng có tiền lệ và không có cơ sở. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Paralympic của Nga Vladimir Lukin cho rằng quyết định của IPC là khó hiểu và vô nhân đạo. 

Có thể bạn quan tâm