Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế cho nông dân các dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký kết phối hợp công tác. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký kết phối hợp công tác. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, đồng chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế cho nông dân các dân tộc thiểu số ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập (14/10/1930 -14/10/2021). Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Giai đoạn 2013 - 2020, hai cơ quan đã phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn như: Chương trình 135; chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đặc biệt là phối hợp tham gia xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế cho nông dân các dân tộc thiểu số ảnh 2 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

52/52 tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung chương trình và tình hình thực tiễn ở địa phương, hai bên đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động phù hợp. Chương trình phối hợp công tác được các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân; công tác kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách dân tộc đã được hai cơ quan quan tâm phối hợp chặt chẽ, qua đó góp phần bồi đắp lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với Nhà nước, tiếp tục xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế cho nông dân các dân tộc thiểu số ảnh 3 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất một số nội dung để đưa vào Chương trình phối hợp cụ thể, trong đó có việc phối hợp đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số; dự án “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”... Hai bên đã ký kết khung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến đóng góp cụ thể sẽ được hai cơ quan tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện nội dung, quy chế phối hợp chi tiết, đồng thời xây dựng ngay kế hoạch các nhiệm vụ thường xuyên của hai bên trong năm 2022 để đưa vào triển khai kịp thời.

Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế cho nông dân các dân tộc thiểu số ảnh 4 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký kết phối hợp công tác. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Lương Quốc Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan 7 năm qua. Ông Lương Quốc Đoàn mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025; cụ thể là các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới gắn với đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất thông qua các dự án, mô hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc tham gia thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị hai bên cần tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp và tuyên truyền đối với hội viên nông dân để người nông dân được trang bị đầy đủ kiến thức, thay đổi những tập quán canh tác sản xuất lạc hậu, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm