Ứng phó với bão số 4: Quảng Trị gấp rút triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, ngày 26/9 lực lượng chức năng và ngư dân tỉnh Quảng Trị đang gấp rút triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ứng phó.

Ung pho voi bao so 4: Quang Tri gap rut trien khai bien phap dam bao an toan cho ngu dan va tau thuyen hinh anh 1 Lực lượng bộ đội biên phòng và người dân xã Giao Hải, huyện Gio Linh di chuyển các ghe, tàu có công suất từ 8-10 CV vào bờ tránh bão. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Tại bãi tập kết tàu thuyền của xã vùng biển Gio Hải, huyện Gio Linh, hàng chục người dân và lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt gấp rút đẩy, khiêng các tàu cá ven bờ có công suất từ 8-10 CV từ dưới bãi cát lên các khu đất trống cao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Ngư dân Nguyễn Minh Đức (74 tuổi, thôn 5 xã Gio Hải, huyện Gio Linh) cho biết, nhà ông có một thuyền đánh cá nhỏ 8 CV khai thác ven bờ. Khi nghe dự báo thời tiết, ông và một số ngư dân trong xã cùng sự giúp sức của Bộ đội Biên phòng đưa tàu vào bờ cách tầm 50m. Nếu không đưa tàu lên bờ kịp thời, khi bão vào, nước biển dâng, sóng lớn sẽ khiến tàu bị vỡ.

Xã Gio Hải có khoảng 400 tàu nhưng hầu hết đã được người dân triển khai các biện pháp di chuyển, neo đậu, đưa vào bờ an toàn. Ông Phan Đình Kham (65 tuổi, Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền an toàn thôn 5, xã Gio Hải) chia sẻ, khi biết thông tin về cấp độ của siêu bão NORU, ngư dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, khiêng đẩy tàu thuyền đến nơi an toàn. Toàn thôn hiện có 45 chiếc đều được đưa đến nơi cao từ 30-50m, nếu diễn biến bão phức tạp, số thuyền trên sẽ được đưa sâu hơn nữa vào đất liền. Ngay từ chiều 25/9 và sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ bà con chằng chống, kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực cũng như sẵn sàng chuẩn bị di dời các gia đình ở sát biển đến nơi an toàn…

Ung pho voi bao so 4: Quang Tri gap rut trien khai bien phap dam bao an toan cho ngu dan va tau thuyen hinh anh 2Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt điều khiển cano đến các cảng cá, yêu cầu tàu di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động 100% quân số hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa; sắp xếp, neo đậu tàu thuyền; giúp đỡ người dân đưa ghe, tàu lên nơi trú ẩn an toàn; tuyên truyền người dân triển khai các biện pháp chuẩn bị phòng chống bão; chuẩn bị sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để tổ chức phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Mọi công tác được diễn ra gấp rút khẩn trương, quyết liệt nhất với phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, đơn vị đang quản lý khoảng 1.000 tàu cá của các xã Gio Hải, Trung Giang, thị trấn Cửa Việt. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 4, đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng kêu gọi tàu thuyền cập bến trú bão. Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương di chuyển các tàu, thuyền nhỏ có công suất từ 8-10 CV của bà con đến nơi an toàn để bảo vệ tài sản cho người dân. Mặt khác phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án sắp xếp, di dời ngư dân, người dân từ vùng thấp trũng, ven biển có nguy cơ đến các trường học để trú ẩn; đặc biệt chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con trong điều kiện bão và mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Ung pho voi bao so 4: Quang Tri gap rut trien khai bien phap dam bao an toan cho ngu dan va tau thuyen hinh anh 3Người dân gấp rút thu dọn ngư lưới cụ vào bờ trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Tại Khu neo đậu tàu thuyền Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ neo đậu trú tránh bão hết sức khẩn trương. Tàu thuyền được chằng neo đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách an toàn. Trung tá Ngô Quang Thuyên, Đồn Biên phòng Triệu Vân cho hay, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng để kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sắp xếp nơi neo đậu; đảm bảo an ninh trật tự cho người dân; tuyên truyền vận động nhân dân không được chủ quan lơ là khi bão đổ bộ tránh thiệt hại về người và tài sản. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lực lượng đến chằng chống các trụ sở, trường học, nhà dân…cũng như lên phương án di dời dân ở những vùng có nguy cơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã kêu gọi toàn bộ 2.302 tàu, thuyền với 6.136 thuyền viên vào neo đậu tại các bến an toàn. Từ 19 giờ ngày 25/9, tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; trước 17 giờ ngày 26.9 tàu thuyền phải được sắp xếp tránh trú bão an toàn. Tại các địa điểm neo đậu tàu thuyền, các lực lượng chức năng kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trường hợp cần thiết sẽ thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tỉnh Quảng Trị cũng đã lên các phương án, kịch bản di dân tránh bão và tránh lũ, đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; vận động nhân dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài…

Thanh Thủy

Tin liên quan

Ứng phó với bão số 4: Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ chiều 26/9 ​

Sáng 26/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm triển khai khẩn cấp, rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo thành phố đã thống nhất cho học sinh nghỉ học từ chiều 26 và các ngày 27, 28/9 để đảm bảo an toàn, đồng thời các địa phương tận dụng trường học làm nơi tránh trú bão cho các hộ dân từ vùng nguy hiểm.


Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, có xu hướng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.


Bão số 4 mạnh cấp 12, giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.


Bão Noru có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão Noru có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 11.



Đề xuất