Ứng phó với bão số 4: Bình Định ưu tiên sơ tán người dân sống ven biển, khu vực nguy cơ ảnh hưởng cao

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, tính đến 4 giờ ngày 27/9 vẫn còn 216 tàu với 1.610 người nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng của bão số 4. Các tàu này đã nhận thông tin về diễn biến của cơn bão và hiện đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Thông qua hệ thống giám sát tàu cá, hiện trên biển vẫn còn 605 tàu đang hoạt động với 4.505 người; trong đó, khu vực Trường Sa có 305 tàu với 2.270 người, khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa là 300 tàu với 2.235 người. Hiện 3 khu neo đậu tàu cá tại 3 cảng đã tiếp nhận 5.600 tàu về trú ẩn an toàn.

Ung pho voi bao so 4: Binh Dinh uu tien so tan nguoi dan song ven bien, khu vuc nguy co anh huong cao hinh anh 1Các tàu thuyền khẩn trương được gia cố khi neo đậu tại các cảng cá. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Tỉnh cũng có kế hoạch sơ tán gần 19.000 hộ với khoảng 65.500 người khi bão đổ bộ; trong đó, ưu tiên người dân sống ven biển, khu vực nguy cơ ảnh hưởng cao. Bên cạnh đó, địa phương còn có kế hoạch sơ tán người dân vùng ven biển do nước biển dâng là 7.255 hộ với gần 25.700 người; sơ tán 827 hộ với 3.274 người do có nguy cơ sạt lở đất. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 13 khu vực nguy cơ cao sạt lở đất tại huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các địa phương và đơn vị.

Sỹ Thắng

Tin liên quan

Thời tiết ngày 27/9/2022: Bão số 4 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 4 ở trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.



Đề xuất