Ukraine cấm các xe tải đường dài của Nga đi vào lãnh thổ nước này

Ukraine cấm các xe tải đường dài của Nga đi vào lãnh thổ nước này
Trước đó, Ukraine đã không cho phép các xe tải Nga nhập cảnh do Bộ Giao thông vận tải Nga cấm hoạt động vận tải hàng hóa từ Ukraine. Nội các Ukraine cho rằng Nga đã vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã gửi công hàm cho LB Nga, yêu cầu Moskva giải thích lý do đình chỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nước này.

Thông cáo của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (Ác-xê-ni Y-a-xê-ni-úc) nêu rõ Ukraine tạm đình chỉ hoạt động các giấy phép quá cảnh đối với xe tải đăng ký tại LB Nga, theo đó tạm ngừng hoạt động vận tải quá cảnh hàng hóa bằng ôtô của LB Nga trên lãnh thổ Ukraine. Lệnh này có hiệu lực cho đến khi phía Kiev nhận được lời giải thích và quyết định về tranh chấp này từ Moskva. Phía Ukraine yêu cầu Nga ngay lập tức thực hiện đầy đủ các yêu cầu của WTO, khôi phục hoạt động của các phương tiện vận tải bằng ôtô của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Đoàn xe tải của Nga xếp hàng dài tại biên giới Belarus- Lithuania, gần cửa khẩu Kamienny Log, cách thủ đô Minsk (Belarus) khoảng 150km về phía tây bắc ngày 14/2. AFP/ TTXVN
Đoàn xe tải của Nga xếp hàng dài tại biên giới Belarus- Lithuania, gần cửa khẩu Kamienny Log, cách thủ đô Minsk (Belarus) khoảng 150km về phía tây bắc ngày 14/2. AFP/ TTXVN

Từ ngày 11/2, các phong trào cực đoan tại Ukraine như Cánh hữu, Azov đã khởi xướng hành động phong tỏa các xe vận tải của Nga trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa Ukraine với Belarus và các nước phương Tây. Những phong trào này yêu cầu ngừng trung chuyển các xe vận tải từ Nga qua lãnh thổ Ukraine tới các nước Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt hoàn toàn hoạt động thương mại với Nga và cấm doanh nghiệp Nga hoạt động tại Ukraine.

Đáp trả động thái này từ Ukraine, ngày 14/2, Nga cũng đã tạm dừng hoạt động của các xe vận tải Ukraine trên lãnh thổ nước này. Biện pháp này sẽ được duy trì cho tới khi Ukraine giải quyết tình trạng phong tỏa bất hợp pháp các xe vận tải của Nga trên lãnh thổ Ukraine./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm