U19 Việt Nam chốt danh sách dự Giải U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam chốt danh sách dự Giải U19 Đông Nam Á
Nhiều cầu thủ U19 PVF được triệu tập lần này
Nhiều cầu thủ U19 PVF được triệu tập lần này

Theo đó ngoài trường hợp hậu vệ Vũ Văn Dũng (Viettel) chia tay đội sớm hơn dự kiến vì chấn thương gối, 5 cầu thủ khác phải chia tay là: Thủ môn Phạm Tuấn Vũ, 2 hậu vệ Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hữu Lâm, tiền vệ Tống Anh Tỷ và tiền đạo Lưu Công Sơn.
 
Danh sách 25 cầu thủ U19 Việt Nam 

Thủ môn: Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T). 

Hậu vệ: Trần Văn Hòa, Mạc Đức Việt Anh (PVF), Trương Dũ Đạt (Bình Dương), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (HAGL), Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hóa, Lâm Thuận (PVF), Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Viettel), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy, Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Phạm Tuấn Hải (CAND). 

Tiền đạo: Hà Đức Chính, Hồ Minh Dĩ (PVF), Dương Văn Hào (Viettel), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
Trong danh sách này, hai đội PVF và Viettel chiếm quân số lớn nhất. HAGL chỉ có 3 cái tên được triệu tập lên tuyển là Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu. Đáng chú ý là tiền vệ Trần Thanh Sơn, bởi đây là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn. Cùng với đó những Trọng Hóa, Tiến Dụng, Duy Khánh hay Đức Chinh vẫn được đặt niềm tin. Một trong những điều bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội T&T. Trước đó, cầu thủ này đã không góp mặt do bận thi đấu cho CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất.

Theo kế hoạch, ngày 20/8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào và ngày 25/8, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2015 gặp U19 Đông Timor.

Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu lần này là ít nhất đi đến trận chung kết, thành tích mà U19 Việt Nam dưới thời HLV Guillaume Graechen ở 2 năm liên tiếp trước đó từng đạt được.




 
Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2015: 

- U19 Việt Nam - U19 Đông Timor (18h ngày 25/8)
- U19 Việt Nam - U19 Malaysia (18h ngày 27/8) 
- U19 Việt Nam - U19 Singapore (18h ngày 29/8)
- U19 Việt Nam - U19 Myanmar (18h ngày 31/8)
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm