Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động

Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động

Ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Khai mạc triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.

Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động ảnh 1Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 200 khung tranh tư liệu, hình ảnh, mô hình, hiện vật, video, sách, báo về dân tộc, tôn giáo. Các hình ảnh, tư liệu được trưng bày ở 4 khu vực với các chủ đề: đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt; đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo; trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về dân tộc, tôn giáo tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, triển lãm góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động ảnh 2Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng hình ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo cho đại diện tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang Trần Minh Chiêu nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm tới công tác dân tộc và tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Triển lãm lần này là cơ hội để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; mặt khác đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động ảnh 3Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/12, sau đó toàn bộ hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm được chuyển giao cho tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm