Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân huyện biên giới Ia H’Drai

Lực lượng Đồn Biên phòng Hồ Le và Công an xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai (Kom Tum) tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Lực lượng Đồn Biên phòng Hồ Le và Công an xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai (Kom Tum) tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Để giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại huyện biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con về công tác phòng, chống dịch COVID-19, xuất, nhập cảnh trên địa bàn.

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân huyện biên giới Ia H’Drai ảnh 1Lực lượng Đồn Biên phòng Hồ Le (xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai) phối hợp với lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 (xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia) tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh:Khoa Chương - TTXVN

Là huyện biên giới của tỉnh, Ia H’Drai có hơn 79 km đường biên, tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đa phần dân cư tại đây là công nhân cao su nên công việc thường bắt đầu từ 2 giờ sáng đến chiều tối. Nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động tuyên truyền vào khung giờ từ 18h30 - 20h, khi người dân tập trung tại nhà đầy đủ. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn 3 xã biên giới là Ia Dal, Ia Dom và Ia Tơi (huyện Ia H’Drai) đã phối hợp với lực lượng Công an các xã phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Thiếu tá Võ Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Ia Dal cho biết, các đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền về Luật Cư trú, Luật An ninh mạng và các vấn đề liên quan đến phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy. Qua đó, người dân sẽ nhận thức rõ và có trách nhiệm hơn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, cùng với các cơ quan chức năng đấu tranh đẩy lùi tệ nạn nơi biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân huyện biên giới Ia H’Drai ảnh 2 Đại diện Đồn Biên phòng Hồ Le (xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 xã Nhang, huyện Đun Mia (Rattanakiri, Vương quốc Campuchia). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong đợt cao điểm vận động thu hồi và đấu tranh với vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ từ tháng 9/2020 - 4/2021, lực lượng chức năng huyện Ia H’Drai đã phát hiện, xử lý một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí, một đối tượng không giao nộp vũ khí theo quy định; người dân đã giao nộp 320 khẩu súng, 3kg đạn và 25 linh kiện súng các loại. Đồn Biên phòng Hồ Le cũng tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp 25 khẩu súng tự chế.

Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, các lực lượng tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, giúp người dân nâng cao ý thức và chung tay cùng với lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân huyện biên giới Ia H’Drai ảnh 3Lực lượng Đồn Biên phòng Hồ Le và Công an xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai (Kom Tum) tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Anh Lê Văn Thắng (thôn 6, xã Ia Dal) cho biết, cán bộ Biên phòng thường xuyên đi từng nhà tuyên truyền vào buối tối và tuyên truyền bằng hình thức loa lưu động vào ban ngày. Bản thân anh Thắng đã hiểu rõ và luôn nhắc nhở gia đình, hàng xóm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được tuyên truyền; khi phát hiện người lạ xuất hiện trên địa bàn, anh sẽ báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Hồ Le (xã Ia Dal) thường xuyên tuần tra dọc tuyến biên giới và phối hợp lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 của xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia, để tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng dịch.

Ông C’rương Ka Thăng, Chỉ huy trưởng lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 xã Nhang cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng Việt Nam trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và giúp đỡ nhau. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin qua điện thoại về tình hình biên giới ở khu vực đơn vị quản lý, từ đó bảo đảm chặt chẽ an ninh, trật tự và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, không để dịch COVID-19 lây lan tại khu vực biên giới”.

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân huyện biên giới Ia H’Drai ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hồ Le (xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) phối hợp với Công an xã Ia Dal tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân bằng loa lưu động. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Đại úy Nguyễn Hữu Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hồ Le nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã làm hạn chế tối đa tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, bà con ở vùng biên giới đã nâng cao ý thức và trở thành “tai mắt” của Đồn Biên phòng trong công tác đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng Biên phòng trên địa bàn huyện Ia H’Drai tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền và đổi mới bằng nhiều hình thức để người dân kịp thời nắm bắt. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng chú trọng phát huy uy tín của những già làng, trưởng thôn trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng dịch COVID-19 cho nhân dân, qua đó thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm