Tuyên Quang: Xây dựng và khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới

Tuyên Quang: Xây dựng và khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Tuyên Quang đón khoảng 145.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa; trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 29.500 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 139 tỷ đồng, tăng 10% so với dịp nghỉ lễ năm 2022.

  Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu danh lam thắng cảnh Na Hang - Lâm Bình và các điểm du lịch cộng đồng, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, khu suối khoáng Mỹ Lâm, thác Bản Ba…

Tuyên Quang: Xây dựng và khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới ảnh 1 Hồ thủy điện Na Hang - điểm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Xác định phát triển du lịch là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dịp này, Tuyên Quang đã tổ chức nhiều sự kiện du lịch, văn hóa nhằm thu hút du khách du lịch như: Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 và trao Giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á” năm 2022 cho Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng; Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023 tại thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình; chương trình “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023"; Giải Bóng đá nữ toàn tỉnh, Giải đua thuyền Kayak toàn tỉnh từ ngày 26/4 đến ngày 2/5 tại huyện Lâm Bình; khai trương thử nghiệm tuyến trải nghiệm đường rừng Bó Kim - Nà Niếng (huyện Na Hang)...

Bên cạnh đó, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội. Theo đó, các bộ sản phẩm du lịch “Thủ đô Văn hiến - Thủ đô Kháng chiến” giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội; sản phẩm du lịch: Hà Nội - Tam Đảo - Tây Thiên (Vĩnh Phúc) - Sơn Dương - Tân Trào (Tuyên Quang); tour thăm chiến trường xưa Chiến khu Ngọc Thanh - Tam Đảo - Tây Thiên - Tân Trào - ATK Định Hóa... được xây dựng và khai thác.

Năm 2023, Tuyên Quang phấn đấu thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2025, địa phương đặt mục tiêu đón trên 3 triệu lượt du khách; tổng thu từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; tạo việc làm cho trên 25.000 lao động.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm