Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm 2023

Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm 2023

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người địa phương; đồng thời, cổ vũ, động viên các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh yêu cầu, các sự kiện được tổ chức phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm 2023 ảnh 1Câu lạc bộ Hát Then - đàn Tính cội nguồn xã Trung Yên (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Các hoạt động dự kiến tổ chức trong năm 2023 gồm: Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 (tháng 4); Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La với chủ đề “Về miền đất mẫu” và Liên hoan trình diễn Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt (tháng 3); Lễ hội Hương sắc Na Hang (Lễ hội Hoa Lê) vào tháng 3; Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn (tháng 2); Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 (tháng 9); Tết Độc lập dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (tháng 8); Chương trình chào Xuân năm 2024 (gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2024) tổ chức ngày 31/12/2023… Kinh phí tổ chức các hoạt động này được bố trí từ ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, năm 2022, địa phương đã đón trên 2,3 triệu lượt khách; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 2.400 tỷ đồng. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 21 - 25/1), tỉnh đã đón gần 60.000 lượt khách du lịch (tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng thu xã hội từ du lịch đạt gần 60 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu năm 2023 thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội đạt 3.000 tỷ đồng.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm