Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sơn Nam – một trong những xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân, đặc biệt, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên… chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Nam đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao (18/18 tiêu chí), đời sống của người dân địa phương ngày càng được nâng lên.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam Hứa Văn Lập chia sẻ: Tôi luôn xác định, để vận động được người dân bản thân mình phải là người gương mẫu thực hiện trước. Vì vậy, tôi luôn cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo nền tảng để tham gia đóng góp, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bằng sự chăm chỉ, cần cù trong lao động, hiện nay, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hứa Văn Lập đã trở thành tấm gương điển hình về phát triển kinh tế ở Sơn Nam. Vài năm trở lại đây, từ chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh, buôn bán đại gia súc… mỗi năm gia đình anh Lập thu về hơn 100 triệu đồng. Có nguồn thu nhập ổn định, gia đình anh đã đầu tư chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn. Gia đình anh cũng là hộ đi đầu trong việc đóng góp, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại thôn.

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 1Người dân xã Sơn Nam đang thực hiện gieo cấy lúa xuân năm 2022. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Noi theo gương lao động sản xuất giỏi của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hứa Văn Lập, nhiều hộ dân ở Ao Xanh đã tích cực phát triển kinh tế, chăn nuôi, quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Thôn Ao Xanh hiện có 110 hộ dân, trong đó 77% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu. Nếu như trước đây, Ao Xanh chỉ có gần 60% hộ dân có công trình vệ sinh đạt chuẩn, đến nay đã có trên 80% hộ dân có công trình vệ sinh đạt chuẩn (100% hộ gia đình đảng viên có công trình vệ sinh đạt chuẩn); 95% hộ gia đình có nhà xây kiên cố; trên 90% đường thôn đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa được thuận lợi; trên 95% kênh mương đã được kiên cố hóa, đảm bảo nước tưới tiêu, sản xuất cho người dân...

Ông Hứa Văn Duyên, thôn Ao Xanh cho biết: Học tập đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, gia đình tôi luôn cố gắng lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, mỗi khi thôn, xã phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi cũng luôn chấp hành trước. Hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo thôn khang trang hơn. Đời sống người dân được nâng lên nhiều...

Không chỉ ở Ao Xanh, việc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được các đảng viên trong Chi bộ thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam triển khai tích cực.

Đảng viên Đỗ Thái Phong – một trong hai đảng viên ở thôn Đồng Cháy hiến nhiều đất nhất cho Nhà nước làm cầu qua suối chia sẻ: Thôn Đồng Cháy và thôn Cao Đá bị ngăn cách bởi một con suối. Vì vậy, nhiều năm nay, việc đi lại giữa hai thôn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, là người dân ở thôn Cao Đá thường xuyên bị thương lái ép giá nông sản do giao thông đi lại khó khăn, ô tô chở hàng hóa không vào tận thôn để thu mua được. Năm 2021, khi Nhà nước có chủ trương đầu tư làm cầu tràn bắc qua suối nối liền từ thôn Đồng Cháy đi thôn Cao Đá, tôi đã bàn bạc với người thân trong gia đình, quyết định hiến đất cho Nhà nước làm cầu.

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 2Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam- Hoàng Văn Hương gương mẫu phát triển kinh tế rừng. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Với mong muốn đóng góp xây dựng quê hương, gia đình đảng viên Đỗ Thái Phong đã hiến 400m2 đất và 108 cây bạch đàn 5 năm tuổi để Nhà nước làm cầu tràn. Sau việc làm của gia đình đảng viên Phong, ba hộ dân khác trong thôn cũng đã tình nguyện hiến đất để làm cầu tràn mà cán bộ thôn, xã không phải tốn nhiều công sức đi vận động. Hiện nay, cầu tràn nối thôn Đồng Cháy và thôn Cao Đá đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương thuận lợi hơn…

Ông Lê Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Nam cho biết: Sơn Nam có trên 2.500 hộ dân với hơn 10.300 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 29 chi bộ trực thuộc, với 370 đảng viên. Trong suốt quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy xã luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là cần phát huy vai trò đi đầu và nòng cốt của đảng viên, phát huy tinh thần “đảng viên nêu gương trong việc khó”. Từ đó khơi lên sức mạnh của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận để Chương trình đi vào thực chất. Đồng thời, xã cũng đẩy mạnh việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 3Cây cầu tràn thôn Đồng Cháy đi thôn Cao Đá, xã Sơn Nam vừa đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Nhờ đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Sơn Nam về đích đúng kế hoạch. Xã đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng nông thôn tại xã ngày càng được đầu tư đồng bộ: Tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn đã được bê tông hóa đạt trên 70%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt trên 70%; trên 99% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn. 100% số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã có việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn 2,62%. Nếu như năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 37,5 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2021 đã nâng lên 45 triệu đồng/người/năm. Đời sống người dân địa phương ngày càng được nâng cao…

Ông Lê Văn Hà cho biết thêm: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội, đoàn thể, cán bộ phụ trách thôn để thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí về nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 4Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Hứa Văn Lập, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam, gia đình điển hình, gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa nông - lâm - nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình dự án, các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mở rộng diện tích trồng quả thanh long ruột đỏ...; các mô hình nuôi trâu vỗ béo, nuôi gà, nuôi ong lấy mật...; vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra các sản phẩm hàng hóa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân... Phấn đấu đến hết năm 2022, xã Sơn Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm