Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp

Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Giấy An Hòa (thuộc Khu Công nghiệp Long Bình An, thành phố Tuyên Quang) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022.

Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp ảnh 1Thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy, nổ. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

300 cán bộ, công nhân viên Công ty đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy, nổ…

Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp ảnh 2Huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ phối hợp dập tắt đám cháy. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Cán bộ, công nhân viên Công ty tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tình huống giả định, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kho của Công ty, đám cháy phát triển nhanh, nhiều cán bộ, công nhân viên bị mắc kẹt bên trong. Ngay sau khi phát hiện có cháy, cán bộ, công nhân viên Công ty đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng những phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa; đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng đến triển khai phương án chữa cháy, tổ chức sơ tán người, tài sản đến vị trí an toàn.

Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp ảnh 3Lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp ảnh 4Thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy khi xảy ra cháy, nổ. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Trung tá Đào Trường Thành, Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy Khu công nghiệp Long Bình An cho biết, thông qua đợt huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên các công ty đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ, nhất là vào mùa cao điểm nắng nóng.

Tuyên Quang: Huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp ảnh 5Ngay sau khi phát hiện có cháy, cán bộ công nhân viên công ty đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng những phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Ảnh: Nam Sương – TTXVN

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các nội dung diễn tập được thực hiện đúng phương án đề ra, đạt hiệu quả tốt. Đợt huấn luyện nhằm giúp trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công nhân viên để ứng phó kịp thời mọi tình huống, không để xảy ra cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm