Tuyên Quang - điểm đến hấp dẫn du khách

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, sắc màu văn hóa đa dạng với 22 dân tộc cùng sinh sống. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch theo hướng bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đa dạng hóa các loại hình du lịch... Với nhiều loại hình du lịch phong phú, Tuyên Quang đang trở thành điểm đến hấp dẫn.

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 1Hoa lê nở trắng các ngọn đồi tại xã vùng cao Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, với gần 500 di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Tuyên Quang được đánh giá là “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống và là địa điểm tham quan hấp dẫn của du khách với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn. Xác định du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, tỉnh đã xây dựng 5 sản phẩm du lịch đặc sắc gồm: du lịch hoài niệm (Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình); du lịch nghỉ dưỡng (suối khoáng Mỹ Lâm); du lịch tâm linh (các đền, chùa tại thành phố Tuyên Quang); du lịch sinh thái (Na Hang, Lâm Bình); du lịch lễ hội (Lễ hội thành Tuyên, Lễ hội nhảy lửa).

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 2Hiện tại xã Hồng Thái có trên 105 ha diện tích trồng lê. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Bên cạnh việc duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có, tỉnh xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới. Đó là: du lịch mạo hiểm - bay khinh khí cầu, đua xe đạp địa hình, khám phá hang động, khám phá, du lịch trải nghiệm trong rừng tại huyện Na Hang; bơi mảng - Hát Then trên hồ Nà Nưa tại Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tỉnh hình thành, đầu tư điểm checkin tại các điểm du lịch tại Na Hang, Lâm Bình; phát triển mô hình đón khách du lịch trải nghiệm theo mùa như lễ hội hoa lê, mùa vàng Hồng Thái (huyện Na Hang); khai trương tuyến phố đi bộ tại huyện Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang; chú trọng phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống phục vụ du lịch… Tỉnh đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch như tích hợp cơ sở dữ liệu du lịch vào quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh hoàn thành hạng mục Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào đưa vào sử dụng; hoàn thành công trình Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim; khởi công xây dựng Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào…

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 3Rất đông khách du lịch có mặt để thưởng thức, chụp ảnh với hoa lê. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Hệ thống nhà hàng, khách sạn và ẩm thực truyền thống độc đáo được tỉnh quan tâm, phát triển. Toàn tỉnh hiện có trên 395 cơ sở lưu trú, trong đó có một khách sạn 4 sao; trên 250 nhà hàng ẩm thực có quy mô lớn; trên 70 tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch tại lòng hồ thủy điện Na Hang, Lâm Bình;12 công ty, văn phòng và đại lý lữ hành. Tỉnh đã có 128 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; có ba sản phẩm là cam sành Hàm Yên, chè Shan tuyết Na Hang, bưởi Soi Hà được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 4Gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP tại chợ đêm Na Hang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Với sự đầu tư đồng bộ, du lịch Tuyên Quang đang ngày càng khởi sắc, lượng du khách tăng từng năm. Năm 2022, tỉnh thu hút hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch; doanh thu xã hội từ du lịch đạt 2.475 tỷ đồng.

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 5Hàng năm vào dịp đầu tháng 3, hoa lê lại nở trắng trên mảnh đất vùng cao xã Hồng Thái. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Chia sẻ về phương hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Sở hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình kinh doanh du lịch đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch. Cùng với đó, Sở phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành lớn để khảo sát, tìm hiểu thị trường, kết nối các tour, tuyến quảng bá sản phẩm du lịch nổi bật của Tuyên Quang với các địa phương trọng điểm về du lịch.

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 6Chợ đêm Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, con người Tuyên Quang trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội…; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh để quảng bá và thu hút khách du lịch như khai mạc chương trình Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II, Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023… Tuyên Quang phấn đấu năm 2023 thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 3.000 tỷ đồng.

Tuyen Quang - diem den hap dan du khach hinh anh 7Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận Kỷ lục về tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam cho UBND huyện Na Hang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Vũ Quang

Tin liên quan

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hương sắc Na Hang

Nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, từ ngày 3 - 5/3, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Đặc biệt, tại buổi Lễ khai mạc 20 giờ ngày 4/3, tại Quảng trường Na Hang sẽ công bố Kỷ lục Guinness Việt Nam “Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam” cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.


Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; phục hồi và tăng trưởng lượng khách đến Tuyên Quang sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; khuyến khích các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan, tìm hiểu về các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn…, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện kế hoạch kích cầu du lịch năm 2021, với chủ đề: “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”.


Huyện vùng cao Lâm Bình phát triển du lịch mạo hiểm

Lâm Bình là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, có độ che phủ rừng đạt trên 75%; thảm rừng nhiệt đới xanh quanh năm, hệ động vật, thực vật đa dạng, phong phú… Phát huy những tiềm năng được thiên nhiên ban tặng, những năm qua, huyện Lâm Bình đã chú trọng phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá.


Lễ hội Thành Tuyên - sản phẩm du lịch đặc sắc của Tuyên Quang

Từ ngày 12 đến 14-9-2019, Lễ hội thành Tuyên năm 2019 - một lễ hội đặc sắc, riêng có của Tuyên Quang sẽ được tổ chức cùng với Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá và tôn vinh các di sản văn hóa cũng như những đặc sản xứ Tuyên.


Đến thăm làng cổ của người Tày ở Na Hang

Những ngôi nhà sàn cổ , những phong tục tập quán độc đáo, những nghề truyền thống được gìn giữ… là “kho báu” của đồng bào dân tộc Tày ở thôn Đống Đa 1, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những ngôi làng của người Tày ở Tuyên Quang còn giữ được những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày xưa.


Thác Mơ - điểm du lịch sinh thái lý tưởng giữa đại ngàn

Thác Mơ thuộc thị trấn Na Hang, huyện Na Hang (Tuyên Quang), nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, cách thành phố Tuyên Quang hơn 110km, hiện là điểm du lịch sinh thái thu hút khách du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Từ Thác Mơ, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Na Hang với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh.


Vườn hoa lan độc nhất vô nhị ở Tuyên Quang

Từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi ngày gia đình ông Bùi Văn Dũng, xã Thượng Ấm (Sơn Dương, Tuyên Quang) đón hàng trăm du khách đến thăm quan vườn hoa lan được đánh giá độc nhất vô nhị ở Tuyên Quang. Những cây lan phi điệp tím được ông Bùi Văn Dũng gắn trồng trên 8 cây nhãn cổ thụ có tuổi thọ 20 năm, hiện nở hoa rực rỡ tạo nên vẻ đẹp rất độc đáo.



Đề xuất