Tuyên Quang: Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống

Ngày 14/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống ảnh 1Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng tỉnh Tuyên Quang bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng, để giữ vững đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng; cần đổi mới công tác học tập nghị quyết, tránh bệnh hình thức, gắn việc học tập nghị quyết với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng điểm cầu tại các xã; đổi mới biên tập tài liệu học tập nghị quyết, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó cần tổ chức dự giờ đối với các báo cáo viên để đánh giá, điều chỉnh phương pháp, nội dung, thời lượng học tập nghị quyết phù hợp hơn; đẩy mạnh quản lý hoạt động báo mạng, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích; xử lý thông tin trên mạng xã hội thông qua cơ quan báo chí chính thống; quy hoạch lãnh đạo các cơ quan chí để tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ thực tiễn…

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống ảnh 2Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tuyên Quang cần khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần cách mạng để giữ vững thành quả, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Phát huy lợi thế là mảnh đất cội nguồn cách mạng, nơi có nhiều di tích lịch sử quan trọng để phát triển du lịch, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương... Đặc biệt Tuyên Quang cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh sớm vào cuộc sống; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh…

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống ảnh 3Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho các cá nhân đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho 8 cá nhân của tỉnh đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; thăm khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương; tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm