Tuyến phố Đông y Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến thu hút du khách

Tuyến phố Đông y Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến thu hút du khách
Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5 cho biết, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Đông y lần thứ III  như: Khoảng 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán dược liệu, thuốc đông y, các loại sản phẩm được bào chế từ nguyên liệu dùng làm thuốc y học cổ truyền; hội thảo khoa học về y học cổ truyền, kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; khám chữa bệnh miễn phí; hội diễn tay nghề; giao lưu gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm giữa các thầy thuốc, các cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền…  
Nền y học cổ truyền của Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm và đứng thứ 2 trên thế giới, ngành Y tế đang tăng cường phối hợp đông, tây y để tăng hiệu quả điều trị. Bên cạnh hoạt động điều trị, bắt mạch, kê toa, bốc thuốc...; nét độc đáo trong cách bày trí các cửa hiệu đông y, các hoạt động mua bán dược liệu, thuốc đông y, các loại sản phẩm được bào chế từ nguyên liệu dùng làm thuốc y học cổ truyền... rất được du khách trong và ngoài nước quan tâm tham quan, tìm hiểu. Ảnh: An Hiếu
Nền y học cổ truyền của Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm và đứng thứ 2 trên thế giới, ngành Y tế đang tăng cường phối hợp đông, tây y để tăng hiệu quả điều trị. Bên cạnh hoạt động điều trị, bắt mạch, kê toa, bốc thuốc...; nét độc đáo trong cách bày trí các cửa hiệu đông y, các hoạt động mua bán dược liệu, thuốc đông y, các loại sản phẩm được bào chế từ nguyên liệu dùng làm thuốc y học cổ truyền... rất được du khách trong và ngoài nước quan tâm tham quan, tìm hiểu. Ảnh: An Hiếu 

Bên cạnh đó, trong tuần lễ còn có  triển lãm về ngành Y tế",  biểu diễn ca múa nhạc, lân - sư - rồng, đồng diễn y võ dưỡng sinh, võ thuật.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động quận 5 chia sẻ thêm, những tuyến phố Đông y nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thông qua sự kiện lần này, Ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút khoảng 80.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm.    

Năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, lãnh đạo thành phố quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, hỗ trợ nâng cấp các điểm du lịch ở các quận, huyện như, phát triển sản phẩm du lịch phố Đông y; tổ chức tour du lịch tham quan, thưởng thức hải sản tại Cần Giờ…

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường tổ chức các sự kiện du lịch trong nước, hướng tới mục tiêu “mỗi tháng một sự kiện” nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và lưu trú./.

Có thể bạn quan tâm