Tuyên dương thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái vượt khó học tốt

Tuyên dương thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái vượt khó học tốt
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho 27 em thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho 27 em thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Tại buổi gặp mặt, tỉnh Yên Bái đã tuyên dương 50 học sinh tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi các dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh về học tập, rèn luyện và vượt khó. Nhiều em là học sinh giỏi, có thành tích tốt trong học tập cũng như giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Điển hình như em Nguyễn Ái Duyệt, dân tộc Nùng, học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Bình (Yên Bình), gia đình khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập và đoạt giải nhì cấp tỉnh môn Lịch sử; em Hờ A Lù, dân tộc Mông, học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Làng Nhì (Trạm Tấu), gia đình em thuộc hộ nghèo của xã nhưng 5 năm liên tục em đều đạt danh hiệu học giỏi, xuất sắc toàn diện.

Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Tỉnh cũng đề ra nhiều hoạt động phù hợp giúp thiếu niên, nhi đồng có môi trường giáo dục, phát triển tốt...

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hình thành nhân cách cho học sinh để từng bước xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân hiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 132.000 thiếu nhi, trong đó hơn 70.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là thiếu niên nhi đồng dân tộc thiểu số. Đội thiếu niên tiền phong tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt, với nội dung như “Thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay làm việc tốt”…thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia. Thông qua hoạt động này, nhiều suất học bổng đã đến được với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp.
Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm