Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019. Ảnh: Hoàng Hải
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019. Ảnh: Hoàng Hải 

Trong số 120 em được tuyên dương lần này có 23 em đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 và các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 10 em thuộc nhóm DTTS rất ít người (dưới 10.000 người) không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển vào đại học năm 2019…

Ông Điểu K’Ré, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu trao phần thưởng cho các học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người) trúng tuyển vào đại học. Ảnh: Hoàng Hải
Ông Điểu K’Ré, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu trao phần thưởng cho các học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người) trúng tuyển vào đại học. Ảnh: Hoàng Hải 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, chất lượng giáo dục - đào tạo ở vùng đồng bào DTTS đã được nâng lên rõ rệt. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn các em HS, SV, TN DTTS được tuyên dương dịp này sẽ trở thành những tấm gương điển hình, tạo động lực, niềm tin, khát vọng vươn lên cho HS, SV DTTS trong cả nước…

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2019. Ảnh: Hoàng Hải
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2019. Ảnh: Hoàng Hải 
Hoàng Hải
Báo in T11/2019

Có thể bạn quan tâm