Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc

Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc
Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội cho rằng, thành tích của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã góp phần để Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Nam Sương
Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội cho rằng, thành tích của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã góp phần để Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Nam Sương
Trong số 125 học sinh, sinh viên DTTS được tuyên dương năm nay có 2 học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi, 7 em là sinh viên đạt thành tích xuất sắc ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của Thủ đô trong buổi Lễ tuyên dương. Ảnh: Nam Sương
Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của Thủ đô trong buổi Lễ tuyên dương.
Ảnh: Nam Sương
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội cho rằng thành tích của các em đã góp phần để Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đây là hoạt động nhằm kịp thời khen thưởng, biểu dương những thành tích xuất sắc của các em học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô; động viên, khích lệ các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ người DTTS.
Trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương
Trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương
 
Trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương
Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho học sinh,
sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nam Sương
Thành phố Hà Nội hiện có 14 xã vùng dân tộc, miền núi với 60 trường học, trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, giáo viên và cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc, miền núi luôn được Thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện đầy đủ.
Hoàng Tâm – Nam Sương

Có thể bạn quan tâm