Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Tối 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 với chủ đề “ Đường đến ước mơ”.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp... cùng các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ tuyên dương. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu thuộc 50 dân tộc, đến từ 47 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 2Tiết mục văn nghệ tại lễ tuyên dương. Ảnh: Hoàng Tâm

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển vùng DTTS, miền núi, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhờ đó, lĩnh vực giáo dục dân tộc đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 3
Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 4
Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 5Tiết mục múa kết hợp mô hình 3D về sự nỗ lực trong học tập của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trên cả nước. Ảnh: Hoàng Tâm

Để kịp thời khích lệ, biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho con em đồng bào các dân tộc nỗ lực hơn nữa, “vượt qua chính mình” hội nhập và phát triển cùng với học sinh, sinh viên, thanh niên cả nước, từ năm 2013 đến nay, sự kiện đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội; sự giúp đỡ, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân cả về vật chất và tinh thần. Ý nghĩa của chương trình đã lan tỏa đến hàng triệu khán giả, góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS, MN; đồng thời, động viên, khích lệ các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện trở thành những tài năng trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 6Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung nương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2022. Ảnh: Hoàng Tâm  

Trải qua 8 kỳ tuyên dương, có thể thấy rõ thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm sau tăng hơn các năm trước cả về số lượng và chất lượng.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 7Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao Bằng khen và quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có thành tích trúng tuyển Đại học từ 27 điểm trở lên. Ảnh: Hoàng Tâm  

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương 142 em tiêu biểu, xuất sắc đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học - kỹ thuật quốc gia và được huy chương Vàng, huy chương Bạc trong các cuộc thi thể thao, văn hóa, nghệ thuật quốc gia, khu vực; các em đỗ vào đại học với 3 môn đạt trên 27 điểm (có 17 em thuộc dân tộc khó khăn đặc thù, trong đó có 4 em thuộc dân tộc dưới 1.000 người). Các em đã chăm chỉ học tập, luyện rèn, là những tấm gương về nghị lực vượt khó để nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước, sớm đưa vùng DTTS, miền núi thoát nghèo.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 8Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen và quà cho các em học sinh giỏi do địa phương đề xuất. Ảnh: Hoàng Tâm

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là chính sách về phát triển giáo dục – đào tạo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đó là con đường ngắn nhất góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng DTTS và miền núi.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 9Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao Bằng khen và quà cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Tâm 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong muốn các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS phải luôn luôn ghi nhớ cần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hồn cốt của người DTTS: Trung thực, thật thà, chịu khó, khiêm nhường, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 ảnh 10Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Bằng khen và quà cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trúng tuyển Đại học từ 27 điểm trở lên. Ảnh: Hoàng Tâm

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng các cá nhân được tuyên dương không chủ quan với những thành tích đã đạt được, tiếp tục cố gắng không ngừng, trau dồi thêm về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm, rèn luyện thể dục thể thao, cống hiến cho quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với công lao của các nhà giáo nói chung, nhất là các nhà giáo đang công tác ở vùng DTTS, miền núi, biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn... ngày đêm bám trường, bám lớp, vượt qua những nỗi lo thường nhật, “cơm áo, gạo tiền” để “cõng chữ lên non”, “gieo chữ trên vách đá”; đồng thời tri ân các thầy cô giáo công tác ở các Trường Dân tộc nội trú, bán trú đã dành trọn tình thương yêu cho học sinh, vừa làm thầy cô, vừa làm cha mẹ, vừa dạy học chữ, vừa dạy làm người để 142 em xuất sắc, tiêu biểu - những bông hoa rực rỡ, ngát hương được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm