Tuyên dương 10 gương mặt trẻ, 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng danh hiệu 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng danh hiệu 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ngày 24/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và tuyên dương 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2022.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ, 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu ảnh 1Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Tuổi trẻ Thủ đô luôn nỗ lực phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam, truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội. Phẩm chất tốt đẹp đó được thắp sáng qua những bước ngoặt của lịch sử, thử thách sống còn của Tổ quốc với “Lời thề độc lập” và ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, khí phách “Ba sẵn sàng” sục sôi lên đường tranh đấu bằng quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tinh thần chiến đấu “Chưa tan giặc Mỹ, chưa về Thủ đô” trong kháng chiến.

Ngày nay, Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống của cha anh qua những phong trào sôi nổi như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”… góp phần đổi mới, xây dựng đất nước.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ, 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu ảnh 2Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Ảnh: Phương Uyên – TTXVN phát

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Đảng ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Bà Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ, 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu ảnh 3Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng danh hiệu 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Hoạt động tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô được triển khai từ năm 2009 và trở thành hoạt động truyền thống thường niên của thanh niên Hà Nội. Đến nay, đã có 140 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được vinh danh.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ, 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu ảnh 4Ban tổ chức trao Bằng khen và tuyên dương 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Phương Uyên – TTXVN phát

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 92 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2022, trong đó, có 49 cán bộ Đoàn khối trường học, 33 cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư, 4 cán bộ Đoàn khối lực lượng vũ trang và 6 cán bộ Đoàn khối công nhân viên chức.

Anh Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm