Tuổi trẻ Thủ đô tham gia “Tình nguyện mùa Đông” cùng đồng bào vùng cao

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia “Tình nguyện mùa Đông” cùng đồng bào vùng cao
Đông đảo bà con đến khám bệnh trong chương trình "Tình nguyện mùa đông" năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức tại Cao Bằng. Ảnh: thanhdoanhanoi.gov.vn
Đông đảo bà con đến khám bệnh trong chương trình "Tình nguyện mùa đông" năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức tại Cao Bằng. Ảnh: thanhdoanhanoi.gov.vn

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2018 tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng công trình thanh niên tại Khu mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng cho Tỉnh đoàn Cao Bằng; tặng 50 suất quà cho 50 thanh thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân; khánh thành nhà bia ghi tên liệt sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang; tặng 400 suất quà trong “Chương trình áo ấm cho em” cho 400 học sinh Trường Tiểu học Sóc Giang và Trường Trung học cơ sở Lê Quảng Ba…

Nối tiếp “Chương trình áo ấm cho em”, tại tỉnh Sơn La, Câu lạc bộ Gieo mầm hướng thiện của tuổi trẻ Thủ đô đã tặng 1.060 áo ấm cho các em học sinh tại 4 điểm trường: Nậm Giắt, Nậm Ét, Long Hẹ và Châu Quế Thượng; trao 922 thùng mỳ tôm cho 4 điểm trường trên và điểm trường Pá Lông; trao tặng học phí, máy lọc nước, quần áo, đồ dùng học tập, đồ ăn cho các cháu mẫu giáo. Ngoài ra, Câu lạc bộ Gieo mầm hướng thiện còn chung tay góp sức hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hai điểm trường Nậm Giắt (tỉnh Sơn La) và Châu Quế Thượng (tỉnh Yên Bái). Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện lần này là 445 triệu đồng.

Phòng trào “Tình nguyện mùa Đông” cũng được triển khai rộng khắp tới các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Huyện đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội đồng đội huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã phối hợp cùng Huyện đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng đội huyện Na Rì (một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn) tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018 - Xuân tình nguyện 2019 tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Chương trình được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên huyện Chương Mỹ và huyện Na Rì với nhiều những hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả, mang tinh thần tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng... Tại đây, Huyện đoàn Chương Mỹ đã trao tặng 55 suất  quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 10.000 quyển vở, 1 bộ máy chiếu cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Na Rì. Tại trường mầm non Lam Sơn, huyện Na Rì, đoàn tình nguyện đã trao tặng 121 suất quà cho các cháu thiếu nhi đang theo học tại trường. Đồng thời, Huyện đoàn Chương Mỹ cũng trao tặng 200 hộ dân tại xã Lam Sơn, huyện Na Rì chế phẩm vi sinh  đồng thời hướng dẫn các hộ thực hiện kỹ thuật ủ rác hữu cơ tạo nguồn phân bón phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường; tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã đến thăm và tặng hơn 40 suất quà tới các bệnh nhân đang điều trị tại Viện. Hầu hết những bệnh nhân này đều mang bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn và có thời gian điều trị lâu dài tại viện…

Thông qua các hoạt động thiện nguyện, tuổi trẻ Thủ đô đã tích cực phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo, giúp đỡ thiếu nhi, đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Kim Anh

Có thể bạn quan tâm