Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia hoạt động tại các điểm cách ly tập trung

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia hoạt động tại các điểm cách ly tập trung
Theo Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải, tại mỗi cơ sở cách ly sẽ có 2 đội phụ trách, trong đó mỗi đội gồm 10 người. Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia sẽ được bố trí theo nhu cầu và số lượng người cách ly tại những khu cách ly tập trung gồm Quận 7, Quận 12, huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi. 
Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai y tế tại các khu cách ly tập trung Quận 12. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai y tế tại các khu cách ly tập trung Quận 12. Ảnh: TTXVN phát

Nhiệm vụ của các đội hình thanh niên tình nguyện là tiếp nhận những tờ khai của người tham gia cách ly khai và tiến hành nhập liệu, điền thông tin vào mẫu chung; tạo thành hồ sơ riêng để thuận tiện trong quá trình theo dõi, kiểm soát người cách ly. Toàn bộ đội hình thanh niên tình nguyện sẽ thực hiện đeo khẩu trang, bao tay, dung dịch rửa tay và khử khuẩn thiết bị (laptop, bàn phím…); đảm bảo công tác hậu cần, ăn - nghỉ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ được tập huấn kỹ về các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh; được các sinh viên y khoa hướng dẫn hỗ trợ thêm về các thuật ngữ chuyên ngành y nhằm đảm bảo độ chính xác trong công tác nhập liệu”, Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải chia sẻ.
 
Tham gia phụ trách đội hình tình nguyện, Phó Bí thư Quận Đoàn 12 Lê Thành Đạt cho rằng, đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần cùng chung tay chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội hình chính thức triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ngày 19/3 cho đến khi công bố hết dịch. Thời gian cụ thể của từng đợt ra quân sẽ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Thành đoàn quyết định. 
Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai y tế tại các khu cách ly tập trung Quận 12. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai y tế tại các khu cách ly tập trung Quận 12. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi ra quân, Thành đoàn đã trao tặng đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19 ở điểm cách ly Quận 12 và huyện Hóc Môn gạo và thực phẩm nhằm phục vụ cho công tác hậu cần tại khu cách ly./.
    Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm